Cháy nhà rông lớn nhất Tây Nguyên

Cháy nhà rông lớn nhất Tây Nguyên
TP - Khoảng 15h ngày 9-5 nhà rông Kon Klor-làng Kon Klor- Phường Thống Nhất, TP Kon Tum (Kon Tum) bốc cháy dữ dội.

Năm xe cứu hỏa của Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Kon Tum có mặt kịp thời cùng hàng trăm người dân quanh vùng tham gia dập lửa song gió lớn và thời tiết khô nóng kéo dài khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi toàn bộ nhà rông. Cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bên cạnh nhà rông cũng bị lửa cháy sém gần hết.

Nhà rông Kon Klor được xem là lớn nhất Tây Nguyên, xây dựng từ năm 2000, kinh phí hơn 1 tỷ đồng trong đó có hàng nghìn ngày công của dân làng. Năm 2002 tỉnh Kon Tum công nhận đây là nhà rông văn hóa cấp tỉnh, các lễ hội truyền thống địa phương quy mô lớn do Kon Tum tổ chức đều diễn ra ở đây.

Theo một số người dân quanh vùng, trước khi vụ cháy xảy ra trong nhà rông Kon Klor có 6 học sinh THPT gồm 2 nam 4 nữ bỏ xe trước cổng trèo rào vào bên trong ăn nhậu. Khi lửa bốc lên các học sinh này vội bỏ chạy, dân giữ được một nam một nữ giao cho Cảnh sát 113 Kon Tum để làm rõ.

MỚI - NÓNG