Cháy tàu chở dầu, một người chết

Cháy tàu chở dầu, một người chết
TP - Vụ cháy tàu dầu xảy ra tại cảng cá Cửa Bé, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang chiều 14/12 đã làm ông Trần Tư, 65 tuổi, quê ở Ninh Hải, Ninh Thuận bị chết.

Ngoài ra, ông Phạm Thơ (46 tuổi, ở Tân Hải, Vĩnh Trường) bị bỏng nặng và một người khác bị thương nhẹ.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Diệp, Trạm trưởng trạm Biên phòng Cửa Bé cho biết, đám cháy bùng phát từ tàu KH 0478H của ông Dương Sâm - chủ DNTN Tân Thành (xã Vĩnh Thạnh, Nha Trang, chuyên cung cấp dầu cho các tàu cá ở Cửa Bé và tàu của các khu du lịch trong khu vực) vào khoảng 1giờ 45 phút ngày 14/12.

Gió mạnh nên đám cháy đã lan sang xà lan chở dầu của ông Huỳnh Văn Thành - DNTN Nguyên Bình (Phước Long, Nha Trang) và 2 thuyền nhỏ. Bộ đội biên phòng đã cùng ngư dân cắt dây neo cho các tàu cá trôi ra xa để tránh đám cháy lan rộng.

Chiếc tàu KH 0478H trôi theo dòng nước khoảng gần 1km và tiếp tục cháy mạnh. Phòng Cảnh sát PCCC, Công an Khánh Hòa đã điều động 4 xe cứu hỏa và 2 máy bơm đến hiện trường để chữa cháy, tuy nhiên do các tàu bị cháy nằm cách xa bờ nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến gần 19 giờ, đám cháy mới được dập tắt.

Ông Phạm Thơ kể, ông và hai người khác là ông Minh, ông Việt đi cấp dầu trở về, khi vừa từ thuyền nhỏ lên tàu dầu thì nghe một tiếng nổ lớn từ buồng máy.

Ông bị hất trở lại thuyền nhỏ, bỏng nặng ở lưng và vai, đầu tóc bị cháy sém và rơi xuống nước, nhưng đã gắng bơi được vào bờ cùng ông Minh (bị thương nhẹ) và ông Việt.

Người trông coi tàu KH 0478H là ông Trần Tư không biết bơi nên khi nhảy xuống nước để tránh đám cháy đã chết đuối. Đến 18 giờ, xác của ông Tư đã được tìm thấy tại khu vực xảy ra cháy tàu. Khi bị xảy ra cháy, trên xà lan có một người nhưng đã kịp chạy thoát.

MỚI - NÓNG