“Cháy” vé tàu đi Lào Cai, Côn Minh

“Cháy” vé tàu đi Lào Cai, Côn Minh
TP - Chưa bao giờ các tuyến chạy phía Tây Bắc của ngành Đường sắt lại đông khách như đợt này. Ga Hà Nội cho biết hiện đã hết vé nằm điều hoà cho khách đi tuyến Hà Nội - Lào Cai.
“Cháy” vé tàu đi Lào Cai, Côn Minh ảnh 1
Cách thành phố Côn Minh 15 km, “Vân Nam 7 sắc” đón nhiều du khách Việt…

Vé khởi hành ngày 28/4 đã hết từ lâu. Ngành Đường sắt đã phải lập đến 6 đôi tàu phục vụ cho tuyến này (đợt đông khách như lần kỷ niệm 100 năm Sa Pa cũng chỉ lập có 2 đôi tàu). Khác với mọi năm, năm nay vé đặt mua trước theo tập thể do đó khách đi lẻ cận ngày sẽ không mua được khoang điều hoà.

Tuy nhiên, điều nghịch lý nhất là ngoài cửa ga Hà Nội cánh phe vé thoải mái bán các loại vé đi tuyến Hà Nội - Lào Cai. Những chiếc vé được dân phe rao thường cao hơn giá gốc khoảng 100 ngàn đồng.

Theo nguồn tin của Tiền phong, trước đó khoảng 1 tháng, có một số Cty đã mua trọn nhiều toa tàu và “găm” vé bán lại cho dân phe. Nhiều Cty du lịch cũng tính tour trọn gói bao gồm cả vé nên khách không phải bận tâm về vé. Vì sao người dân lại đổ xô đi nghỉ về tuyến Hà Nội - Lào Cai?

Theo ông Lê Anh Đại, Giám đốc Cty du lịch Bình Minh (39-Nguyễn Huệ, TP Lào Cai) có Trung tâm lữ hành lớn nhất Lào Cai cho biết: Khách chủ yếu đổ về Sa Pa hoặc qua Hà Khẩu đi Côn Minh (Trung Quốc) vì đây là những tour phổ thông.

“Cách đây nửa tháng, tour Hà Nội - Côn Minh dịp 30/4 và 1/5 theo cả hai đường (hàng không và đường sắt) đã kín chỗ” - Chị Tống Hiền (phụ trách tour nước ngoài của TCty Du lịch Hà Nội - Hanoitourism) nói.

2 khoang tàu lửa Hà Nội - Lào Cai, với 60 chỗ ngồi mà Hanoitourism đặt vé 2 tháng trước và 1 tour đường hàng không đã hết chỗ. Bảy ngày, sáu đêm với hành trình ga Trần Quý Cáp (HN) - Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc) - Thạch Lâm - Côn Minh, giá vé 179 USD/người (vé dành cho trẻ em bằng 75% người lớn) đã thu hút khá nhiều du khách, đặc biệt là giới trẻ.

Năm 2005, Hanoitourism thử nghiệm tour này và nhanh chóng đón được trên 1.000 khách. Từ đầu năm đến nay, con số này đã gần bằng một nửa năm ngoái. Với đà trên, hết năm 2006, du khách Việt tham gia tour Hà Nội - Côn Minh sẽ cao hơn nhiều năm trước.

Cty dịch vụ lữ hành Saigontourism đã mở tour này được 5 năm. Cùng với các tour Việt Nam - Trung Quốc khác, khách đi tour TP HCM - Côn Minh cũng tăng dần theo thời gian. Năm 2005, Saigontourism đón 280 khách trong tổng số 20.000 khách đi tour nước ngoài.

Dịp 30/4 và 1/5 năm nay, Cty này tổ chức cho 105 khách sang Côn Minh với giá tour khuyến mại (499 USD/người, thời gian 6 ngày 5 đêm; năm 2005, giá tour này 539 USD/người).

Chất lượng tour này ra sao? Chị Đoàn Thanh Trà - phụ trách tour nước ngoài của Saigontourism cho biết: Đây là một trong những tour được các hãng lữ hành đầu tư bài bản và chu đáo nhất. Nhiều chuyên gia du lịch dự báo, đây sẽ là tour hút khách trẻ trong thời gian tới.

Ông Lê Anh Đại (GĐ Cty du lịch Bình Minh) nói: Tour đi Côn Minh hiện nay không còn người hướng dẫn nữa. Nếu khách có sang được tới Côn Minh thì cũng không còn khách sạn 3 sao để nghỉ.

Ông Đại đánh giá rằng, khách đến Sa Pa, Côn Minh chủ yếu là khách phổ thông. Đáng lưu ý là những khách sành điệu lại chọn những tour nội địa đậm chất sinh thái ở Lào Cai như: Đi chợ Cốc Ly-xuôi dòng sông Chảy đầy thơ mộng để tắm mình cùng non nước hữu tình, chợ Mường Hum với những người dân tộc còn giữ nguyên bản sắc và leo núi Phanxiphăng để khám phá bản thân.

Giá cả những tour này lại mềm hơn đi Côn Minh.

MỚI - NÓNG