Cháy xe chở xăng, hàng nghìn xe kẹt trên Quốc lộ 1A

Cháy xe chở xăng, hàng nghìn xe kẹt trên Quốc lộ 1A
TPO - Khoảng 14h40 hôm nay 11/11, một xe tải chở xăng đã bốc cháy dữ dội trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua phía Nam đèo Phước Tượng (thuộc địa phận xã Lộc Thủy, Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế). 

Chiếc xe tải chở xăng mang biển kiểm soát 73N-6717 (tỉnh Quảng Bình) bốc cháy khi đang đi từ Đà Nẵng ra Quảng Bình.

Theo thông tin từ người dân địa phương, chiếc xe lên đèo khoảng 100m thì bắt đầu bốc cháy (tại km 872+300, Quốc lộ 1A xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Nguyên nhân ban đầu có thể là xe đã có va chạm vào núi, nên dẫn đến cháy- theo một số lái xe chứng kiến vụ cháy nhận định

Ngọn lửa lan nhanh, bao trùm và thiêu rụi toàn bộ xe chở xăng.

Lái xe và những người đi trên xe đã thoát chết trong gang tấc.

Nhiên liệu trong bồn chảy tràn ra ngoài làm ngọn lửa cháy lan dọc theo Quốc lộ 1A và một vùng rộng lớn xung quanh.

Vụ cháy xảy ra tại vùng đồi núi tập trung nhiều cây lâm nghiệp, thông nhựa, nhưng do trước đó trời có mưa to, mặt đất còn ẩm ướt nên đã không bắt lửa gây cháy lan vào rừng.

Vụ cháy xe xăng làm cho hàng ngàn phương tiện bị ách tắc nhiều giờ liền ở hai phía bắc- nam đèo Phước Tượng.

Với nỗ lực của lực lượng công an và chính quyền sở tại, đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 11/11, đám cháy đã hoàn toàn bị khống chế, các phương tiện bị kẹt đã bắt đầu lưu thông trở lại trên Quốc lộ 1A.

Đến tối 11/11, danh tính người điều khiển chiếc xe bị cháy đã được làm rõ, đó là tài xế Bùi Sơn Hải (SN 1962, trú tại Quảng Bình). Xe xăng bị cháy là của Cty TNHH Hưng Phát- Quảng Bình.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.