Cháy xe khách Hoàng Long, ba người bị thương

Cháy xe khách Hoàng Long, ba người bị thương
Khoảng 1 giờ 45 ngày 23 - 8, tại Km 689+377 trên tuyến Quốc lộ 1A (cầu Bến Mốc, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), xe khách mang biển kiểm soát 16N 3424 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long bị cháy, làm ba hành khách bị thương nặng, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Cháy xe khách Hoàng Long, ba người bị thương

Khoảng 1 giờ 45 ngày 23 - 8, tại Km 689+377 trên tuyến Quốc lộ 1A (cầu Bến Mốc, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình), xe khách mang biển kiểm soát 16N 3424 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long bị cháy, làm ba hành khách bị thương nặng, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Cháy xe khách Hoàng Long, ba người bị thương ảnh 1
Ảnh: Lao Động

Trung tá Bùi Bình Sơn, Công an huyện Lệ Thủy cho biết, nguyên nhân của vụ tai nạn này bước đầu được xác nhận là do chiếc xe bị mất lái va quệt vào thành cầu khiến cho bên hông phải của xe khách bốc cháy dữ dội kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn liên tục được phát ra.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có khoảng 20 người, trong lúc xe cháy nhiều hành khách hoảng loạn đã đập cửa thoát hiểm nhảy xuống nhằm thoát thân khiến cho 3 người bị thương nặng.

Hiện cả ba người bị nạn nói trên đang được điều trị tại bệnh viện Việt Nam-Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Cháy xe khách Hoàng Long, ba người bị thương ảnh 2

Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng công an xã Hồng Thủy phối hợp với Cảnh sát giao thông, công an huyện Lệ Thủy đã có mặt kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng giao thông tránh ách tắc trên tuyến quốc lộ 1A.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy tiếp tục điều tra và làm rõ.

Theo Phan Đình Quân
TTXVN/Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG