Cháy xe là do phương tiện rẻ tiền, hết “đát”?

Cháy xe là do phương tiện rẻ tiền, hết “đát”?
TPO - Trao đổi tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/4, thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy phương tiện khi đang lưu thông.

Trước câu hỏi của phóng viên về quy định trang bị bình chữa cháy trên ô tô; chất lượng, hiệu quả sử dụng thế nào, ông Định cho rằng đây là việc cần thiết. "Nếu có điều kiện thì nên quan tâm và trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy nói chung trên xe ô tô”, ông Định nói.

Cháy xe là do phương tiện rẻ tiền, hết “đát”? ảnh 1

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội trao đổi với phóng viên báo chí. Ảnh: Trường Phong

Ông Định nêu số liệu, thống kê quý I/2016, số vụ cháy nổ xảy ra trên phương tiện xe cơ giới là 8 vụ, so với quý I năm 2015 tăng 3 vụ, so với quý IV/2015 tăng 5 vụ. Theo ông Định, có nhiều lý do khách quan, như tình hình đất nước còn nghèo, phương tiện sử dụng còn rẻ tiền, quá “đát”, công nghệ sửa chữa còn chắp vá nên các thiết bị trên ô tô, xe máy nói chung không đảm bảo độ an toàn cao, nguy cơ cháy nổ là rất có thể xảy ra.

Theo ông Định, không nên lo lắng về chất lượng bình chữa cháy được trang bị trên xe ô tô. “Những bình chữa cháy được cơ quan chức năng nhà nước kiểm định, đảm bảo quy chuẩn, quy định an toàn và được lưu hành, bán công khai trên thị trường thì cái đó là yên tâm”, ông Định nói. 

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".