Cháy xưởng bông vải ở Hà Nội, một công nhân tử vong

Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ video.
Hiện trường vụ cháy. Ảnh cắt từ video.
TPO - Đám cháy lớn bùng phát tại xưởng bông vải rộng hàng trăm m2 tại xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) làm một người tử vong, hàng hóa bên trong bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào đêm 9/4 rạng sáng ngày 10/4 tại một xưởng sản xuất bông vải trên địa bàn xã Thanh Cao (huyện Thanh Oai, TP Hà Nội).

Người dân cho biết, họ phát hiện lửa khói bốc lên nghi ngút tại khu xưởng trên nên cấp báo tới cơ quan chức năng địa phương.

“Chỉ sau khoảng 10 phút, lực lượng PCCC có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên bên trong có quá nhiều vật liệu dễ cháy như bông vải,… nên ngọn lửa bùng phát dữ dội” – người dân cho hay.

Tại hiện trường, Phòng cảnh sát PCCC số 15 đã huy động khoảng 5 xe chữa cháy và xe chỉ huy cùng cán bộ chiến sĩ dập lửa.

Ông Lê Bá Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thanh Cao cho biết: Đến khoảng 2h ngày 10/4, lực lượng PCCC đã cơ bản không chế được ngỏn lửa.

Vụ hỏa hoạn khiến 1 người tử vong và một người khác bị thương ở cánh tay. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Đỗ Văn Q. (SN 1989, trú huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) là công nhân trong khu xưởng.

Ông Tuấn cho biết thêm, khu xưởng rộng vài trăm m2 hoạt động trên địa bàn xã từ lâu và thời gian gần đây chuyển sang làm xưởng chứa bông vải. Hằng ngày có 2 công nhân đến làm việc tại đây.

Ghi nhận ngày 11/4, cơ quan chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG