Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội'

TPO - Sau khi đổi lịch trình, phà Cát Lái chỉ chạy vào hai khung giờ cố định trong ngày. Việc giới hạn khung giờ hoạt động gây ra hiện tượng ùn ứ, đông đúc trên phà, khó đảm bảo khoảng cách 2m như khuyến cáo.
Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 1

Trước diễn biến của dịch COVID-19, bến phà Cát Lái nối quận 2, TPHCM với huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã thay đổi thời gian phục vụ. Theo đó, thay vì hoạt động cả ngày, phà chỉ hoạt động hai khung giờ cố định: 5-9h sáng và 16-20h hàng ngày.

Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 2
  Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 3

Người dân khi qua phà được các nhân viên kiểm tra nhiệt độ để kịp thời phát hiện những người có dấu hiệu sốt cao.

Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 4

Tuy nhiên, việc giới hạn khung giờ hoạt động trong ngày khiến người dân không thể chủ động thời gian mà phải qua phà trong những thời điểm quy định.

Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 5

Người dân dồn đến trong hai khung giờ sáng-chiều khiến các chuyến phà luôn trong tình trạng đông đúc, khó giữ khoảng cách 2m để phòng dịch COVID-19.

Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 6

Do bến phà chỉ hoạt động vào hai khung giờ cố định và mỗi chuyến phà chỉ chở không quá 50% sức chứa nên dòng xe nối đuôi nhau chờ ở hai bên đầu phà.

Chen chân qua phà Cát Lái trong ngày 'cách ly toàn xã hội' ảnh 7

Lãnh đạo bến phà Cát Lái cho biết, đơn vị đang kiến nghị điều chỉnh lại khung thời gian hoạt động, ngưng toàn bộ việc chở khách từ 22h đến 5h sáng hôm sau, chỉ vận chuyển một số trường hợp đặc biệt như xe cấp cứu, xe công vụ... Còn ngoài khung giờ nêu trên vẫn cho phà hoạt động nhằm giãn lượng khách, đảm bảo kiểm soát tốt hơn việc phòng chống dịch bệnh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.