Chèn qua đầu nạn nhân, tài xế xe tải rồ ga bỏ chạy

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Sau khi va vào xe máy chạy cùng khiến bánh sau xe tải cán qua đầu nạn nhân, tài xế xe tải tiếp tục rồ ga bỏ chạy và bị bắt giữ cách hiện trường xảy ra tai nạn chừng 500m.

Theo thông tin từ Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, khoảng 12h30 ngày 9/2, em Hồ Thế Hoàng (SN 1997, trú tại xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) hiện đang là học sinh lớp 12A, trường CĐ Nghề công nghệ Hà Tĩnh vừa bị va chạm với xe tải và tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào giờ tan học, Hoàng điều khiển xe máy biển kiểm soát 38N3-2509 từ cổng trường ra đường Quốc lộ 1A đoạn qua phường Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh (theo hướng Nam - Bắc) bị chiếc xe tải biển kiểm soát 38C-021.13 do Nguyễn Văn Nhật, SN 1983, trú tại thị trấn Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển đi từ phía sau va chạm phải.

Cú va chạm khiến em Hoàng ngã xuống đường, bị bánh sau chiếc xe tải chèn qua đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế Nhật điều khiển xe tải tiếp tục rồ ga bỏ chạy.

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm sấp, phần đầu bị dập nát, bên cạnh là chiếc xe máy của nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP. Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và đuổi theo bắt giữ chiếc xe tải gây tai nạn khi đang ở cầu Cày (huyện Thạch Hà) cách hiện trường xảy ra tai nạn chừng 500m.

Hiện chiếc xe tải gây tai nạn đã được đưa về trụ sở Công an TP. Hà Tĩnh để điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG