Chết đuối vì bạn đùa giỡn đẩy xuống sông

Dù biết chắc Trực không biết bơi nhưng Lê Văn Bình vẫn đẩy xuống kênh nên đã làm thiếu niên 16 tuổi đuối nước.

Chiều 2/10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Bình (41 tuổi, ngụ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa) về hành vi vô ý làm chết người.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/9, trên đường đi nhậu về, Bình gặp em Nguyễn Trung Trực (16 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông) thì rủ xuống kênh tắm cho vui. Do không biết bơi, Trực từ chối nhưng bị Bình nắm tay kéo, đẩy xuống kênh.

Trực bị ngộp nước, đưa tay lên cầu cứu nhưng Bình tưởng giỡn nên bơi đi chỗ khác. Hậu quả, Trực chìm sâu dưới dòng nước, mất tích. Lúc này, Bình lo sợ nên mò vớt xác lên và báo cho gia đình nạn nhân biết.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.