Chết trong phòng trọ sau một ngày đến thuê

Chết trong phòng trọ sau một ngày đến thuê
Mới thuê nhà trọ được 1 ngày, ông Chương được hàng xóm phát hiện đã tử vong trong phòng trọ sau buổi tối đi nhậu tới tận khuya. Gia đình nạn nhân từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi

>Hot girl Cảnh sát hóa thiên thần vai trần
>Lạ kỳ vụ thoát tội dâm ô vì 'của qúy' giả
>Anh rể lén gài camera quay bạn gái tôi tắm

Mới thuê nhà trọ được 1 ngày, ông Chương được hàng xóm phát hiện đã tử vong trong phòng trọ sau buổi tối đi nhậu tới tận khuya. Gia đình nạn nhân từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.
 

Ngày 27/10/2013, tại khu nhà trọ số 132/169, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do bà Nguyễn Thị Nhẫn (sinh năm 1952 làm chủ), mọi người đã tá hỏa khi phát hiện ông Châu Thanh Cương (45 tuổi, ngụ xã Kiên Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) nằm chết trên nền nhà trong phòng trọ ông đang thuê.

Qua xác minh ban đầu được biết, vào ngày 26/10/2013 ông Cương đến thuê nhà trọ của bà Nhẫn để ở. Sau đó đi ông Chương đi nhậu đến khoảng 02h00, ngày 27/10/2013 thì về phòng trọ mở quạt gió nằm ngủ. Đến 14h00 phút cùng ngày, anh Nguyễn Sa Ti (trọ phòng kế bên) phát hiện ông Cương đã chết nên đã báo ngay cho cơ quan chức năng nhằm điều tra xử lý.

Tuy nhiên, do gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên Công an thành phố Cà Mau đã lập biên bản cho gia đình tổ chức mai táng.

Theo Thanh Lâm
VOVGT

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG