Chi tiết lịch lễ hội pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng

Màn trình diễn của đội tuyển Úc tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015. Ảnh: Thanh Trần.
Màn trình diễn của đội tuyển Úc tại Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015. Ảnh: Thanh Trần.
TPO - Chiều 6/3, Ban tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) thông tin về một số thay đổi trong lễ hội.

Theo đó, đêm bắn pháo hoa đầu tiên (đêm Hỏa) sẽ thay đổi từ tối 29/4 chuyển sang tối 30/4. Các đêm khác vẫn chưa có sự thay đổi lịch.

Lễ hội đường phố sẽ diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần từ ngày 5/5 đến ngày 23/6/ với 9 xe hoa, gồm 8 xe hoa theo truyền thống văn hóa của 8 quốc gia tham dự và một xe hoa biểu tượng của thành phố Đà Nẵng).

Không gian ẩm thực Ngũ hành gồm 5 khu ẩm thực diễn ra tại khu vực bờ Tây sông Hàn, phía Bắc cầu Nguyễn Văn Trỗi liên tục từ 6h đến 22h các ngày từ 20/4 đến 30/9.  

Ngoài ra, để cân đối với các chương trình khác diễn ra tại thành phố cùng thời điểm, chương trình “Thắp lửa tri ân” sẽ không diễn ra như dự kiến nữa.

Được biết, đến thời điểm này, vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) đã chính thức được phát hành tại 5 tỉnh, thành phố trong cả nước (Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và Lào Cai), với mức giá dao động từ 300.000 – 500.000 đồng tuỳ theo vị trí khán đài. 

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.