Bình Dương:

Chiêm ngưỡng loài hổ trắng cực hiếm tại Việt Nam

Chiêm ngưỡng loài hổ trắng cực hiếm tại Việt Nam
Hổ trắng, một loại hổ quý hiếm được sinh ra do đột biến gen. Dù màu sắc khác thường nhưng nhờ khả năng săn mồi siêu hạng mà chúng vẫn là “sát thủ”. Hiện loài hổ này trong thiên nhiên khá hiếm và đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Tại vườn thú trong KDL Đại Nam (Bình Dương) đang nuôi dưỡng một đôi hổ trắng rất quý hiếm. Đôi hổ này được xem như điểm nhấn, thu hút nhiều khách tham quan.

Theo các nhà nghiên cứu động vật, hổ trắng được sinh ra đột biến gen lặn. Hổ trắng không phải là thú bạch tạng và không cấu thành một phân loài riêng biệt riêng. Chúng có thể giao phối với những loại hổ khác, mặc dù tất cả các con sinh ra sẽ dị hợp tử mang di truyền cho các gen lặn trắng và lông của chúng sẽ được màu da cam.

Hiện hổ trắng ngoài thiên nhiên hết sức hiếm, những nơi được ghi nhận có hổ trắng ngoài thiên nhiên là Trung Quốc, bán đảo Triều Tiên, Nepal, Myanmar, Malaysia và các đảo Sumatra, Java của Indonesia. 

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.