Chiều 13/5, tàu Trung Quốc liên tục đe dọa, cản trở tàu Việt Nam

Chiều 13/5, tàu Trung Quốc liên tục đe dọa, cản trở tàu Việt Nam
TPO - Chiều nay, tàu 4032 của Cảnh sát biển Việt Nam đã vào sâu khu vực giàn khoan Hải Dương-981 để làm nhiệm vụ tuyên truyền. Dẫu vậy, tàu 4032 phải liên tục cơ động di chuyển khi bị 5 tàu Trung Quốc áp sát, đe dọa bắn vòi rồng.

Chiều 13/5, phóng viên Nguyễn Huy có mặt trên tàu CSB 8003 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển chủ quyền Việt Nam tại khu vực giàn khoan của Trung Quốc hạ đặt trái phép, cho biết: Dù Trung Quốc tăng cường việc gây hấn, cản trở nhưng các biên đội tàu chấp pháp của Việt Nam vẫn đang tiếp tục cơ động tiến sâu vào khu vực giàn khoan Hải Dương-981 để làm nhiệm vụ tuyên truyền.

Lúc 16h ngày 13/5, vị trí tàu 8003 cách giàn khoan khoảng 10 hải lý. Cùng đi với tàu CSB 8003 còn có các tàu 2013, 2015 và 4032. Riêng tàu 4032, vừa bị 2 tàu Trung Quốc đâm hư hỏng sáng cùng ngày, đã kịp thời sửa chữa để tiếp tục cùng các tàu làm nhiệm vụ.

Theo phóng viên Nguyễn Huy, tàu CSB 4032 bị tàu 2 tàu Trung Quốc phun vòi rồng, đâm móp mũi, rách hệ thống lan can mạn bên trái.

Tuy nhiên, các chiến sĩ trên tàu CSB 4032 không hề nao núng, tập trung lực lượng kịp thời khắc phục sửa chữa ngay tại chỗ để tiếp tục bám trụ làm nhiệm vụ tuyên truyền và yêu cầu Trung Quốc dừng việc lặp đặt giàn khoan và rời khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Trước đó vào lúc 10h cùng ngày 13/5 tàu CSB Việt Nam mang số hiệu 4033 đã cập mạn tàu 8003 để tiếp tục phối hợp với biên đội tàu làm nhiệm vụ.

Vào sáng 3/5, tại tọa độ 15,31 độ vĩ Bắc–111,02 độ kinh Đông (cách giàn khoan trái phép Hải Dương-981 khoảng 10 hải lý), khi lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam ngăn chặn hành động xâm phạm trái phép của giàn khoan và lực lượng tàu bảo vệ của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam, tàu Cảnh sát biển 4033 đã bị tàu hải cảnh số hiệu 44044 của Trung Quốc đâm thẳng vào mạn phải, làm bị thương cho một số thủy thủ Việt Nam. Cú đâm khiến tàu 4033 bị bể mạn phải, hỏng máy và các trang thiết bị khác và phải quay về Đà Nẵng để sửa chữa.

Đến 16h30, biển động mạnh nhưng các biên đội tàu của Việt Nam vẫn triển khai làm nhiệm vụ tuyên truyền. Phía Trung Quốc  tiếp tục triển khai các đội hình tàu để cản trở tàu Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan trái phép.

Trong số các tàu Việt Nam, tàu 4032 đã vào sâu khu vực giàn khoan Hải Dương-981 cách khoảng 5 hải lý. Dẫu vậy, tàu 4032 phải liên tục cơ động di chuyển khi bị 5 tàu Trung Quốc áp sát, đe dọa bắn vòi rồng.

MỚI - NÓNG