TP.HCM

Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán

Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán
TPO - Chiều nay, người dân Sài Gòn đổ xô đi mua các loại hoa trưng, hoa thờ khiến nhiều địa điểm bán hoa “cháy” hàng.

Chị Nguyễn Thị Thảo cho biết, từ sáng đến trưa chị đã bán hơn 100 giỏ hoa các loại. Người dân mua nhiều nhất là hoa cúc, hoa mào gà chủ yếu về làm hoa thờ.

Nhiều loại hoa có giá khách nhau, hoa cúc có giá giao động từ 20 – 50 ngàn một giỏ, hoa mào gà khoảng 40 ngàn đồng. Mỗi nơi có một giá khác nhau, tùy thuộc vào loại hoa, và chất lượng hoa.

Không chỉ bán hoa mà nhiều nơi còn mang cả những chậu ớt triễu trái với đủ màu xanh, đỏ, vàng nhìn rất bắt mắt ra bán. Anh Nguyễn Văn Hùng cho biết, do ớt có nhiều màu sắc, lại được đựng trong những chậu nhỏ nhìn rất đẹp nên nhiều người chọn mua. Mỗi chậu ớt có giá khoảng 30 ngàn đồng, từ sáng đên trưa anh Hùng đã bán được hơn 30 chậu.


Cũng như chị Thảo, anh Hùng đã bán hết số hoa mình trưng trên vỉa hè và phải lấy thêm hàng về bán vì khách mua đang còn nhiều.

Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 1
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 2
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 3
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 4

Nhiều người đi mua hoa chiều 30 tết.

Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 5
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 6 Ớt với nhiều màu sắc bắt mắt cũng bán rất chạy
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 7..
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 8 Đem hoa về nhà
Chiều 30 tết, nhiều nơi không có hoa để bán ảnh 9 Bán hết hàng, anh Hùng phải nhập thêm hoa.

MỚI - NÓNG