Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô

Dòng người trên đường Giải Phóng (Hà Nội) chiều mùng 5 Tết
Dòng người trên đường Giải Phóng (Hà Nội) chiều mùng 5 Tết
TPO - Chiều 20/2, tức mùng 5 Tết là cao điểm của đợt quay lại Thủ đô làm việc của người dân các tỉnh. Cửa ngõ Hà Nội bắt đầu đông đúc, trở lại.
Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 1

Trong ảnh là nút giao Pháp Vân - đoạn rẽ lên đường vành đai 3 trên cao. Đây là điểm ùn tắc nặng nề nhất của Hà Nội mỗi khi lễ Tết

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 2

Cả CSGT và thanh tra giao thông vất vả phân luồng tại nút giao này

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 3 Dòng xe dồn về trung tâm nút giao Pháp Vân
Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 4

Lưu lượng xe máy tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội tăng đột biến. Dịp Tết này, dù nguy hiểm, nhiều gia đình vẫn chọn xe máy để di chuyển trên quãng đường dài từ Hà Nội về quê 

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 5

Hành trang trở về Hà Nội là những đồ dùng thiết yếu và quà từ quê nhà

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 6

Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng tham gia vào việc điều tiết giao thông ngày cuối cùng nghỉ Tết

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 7

Dòng người cũng đổ về tại các bến xe. Trong ảnh là bến xe Giáp Bát

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 8

Tại cổng bến xe Giáp Bát, đội ngũ taxi đỗ dưới lòng đường bắt khách đã góp phần gây ra cảnh ùn tắc ngay dịp đầu năm

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 9

Hình ảnh nhiều tuyến đường cũng cho thấy lượng người đổ về Thủ đô gia tăng, trong khi chiều ngược lại vẫn thưa vắng (trong ảnh là đường Nguyễn Văn Linh - cửa ngõ phía đông của Hà Nội)

Chiều cuối cùng nghỉ Tết, dòng người đông đúc về lại Thủ đô ảnh 10

Nhiều tuyến đường nội thành vẫn có thể đi lại dễ dàng vì hàng quán hai bên đường chưa hoạt động.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.