Chiều nay Đà Nẵng sẽ kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND khóa IX. Ảnh Nguyễn Thành
Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Xuân Anh tại kỳ họp thứ 5 (bất thường), HĐND khóa IX. Ảnh Nguyễn Thành
TPO - Theo chương trình hoạt động của kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX vào chiều nay (9/7) tại phiên khai mạc, HĐND thành phố sẽ làm công tác nhân sự. Trong đó, sẽ tiến hành bầu các chức danh hiện nay Đà Nẵng còn thiếu, gồm: Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND thành phố.  

Vào lúc 14h ngày 9/7, kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng sẽ khai mạc. Kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày 12/7.

Tại kỳ họp này, ngoài việc thảo luận, thông qua các nội dung, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, một nội dung được cử tri, nhân dân thành phố quan tâm là công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo.

Sau khi ông Đặng Việt Dũng được chuyển qua làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, UBND thành phố Đà Nẵng khuyết chức danh Phó chủ tịch. Trong khi đó, tại HĐND thành phố, sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND vì bị Trung ương kỷ luật, cơ quan này thiếu Chủ tịch và phó chủ tịch.

Việc Đà Nẵng thiếu các chức danh quan trọng trong bộ máy lãnh đạo nói trên đã ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình quản lý, điều hành công việc của thành phố, tại các cuộc tiếp xúc, cử tri nhiều lần đề nghị sớm kiện toàn bộ máy để sớm ổn định.

Ông Đặng Việt Dũng sẽ về làm Phó chủ tịch?

Để kiện toàn bộ máy của ban cán sự UBND thành phố, Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng thống nhất về việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng (ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy) ứng cử giữ chức phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay Đà Nẵng sẽ kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo ảnh 1  Ông Đặng Việt Dũng. Ảnh Nguyễn Thành

Việc giới thiệu ông Đặng Việt Dũng để bầu chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa IX đang được dư luận khá quan tâm. Bởi, đúng 1 năm trước, HĐND thành phố đã biểu quyết với tỷ lệ 100% (49/49 đại biểu HĐND thành phố) thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố đối với ông Đặng Việt Dũng. Trước đó, vào tháng 2/2017, ông Nguyễn Xuân Anh lúc đó đang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định điều chuyển ông Dũng qua làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Thời điểm đó, trả lời báo chí ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng hiện ở Đà Nẵng có tình trạng nhiều cán bộ lãnh đạo không thích làm các ban Đảng mà thích làm chính quyền hơn. Làm phó chủ tịch thành phố thì thích mà làm trưởng ban Đảng thì không ưa. Tâm lý không muốn vào thường vụ, thích làm chính quyền, còn lỡ vô thường vụ ngại về nhận công tác ở các ban dân vận hay ban tuyên giáo.

Tuy nhiên, theo kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra Trung ương, quyết định điều động, phân công ông Đặng Việt Dũng giữ chức trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm qui định số 42/QĐ –TW của Ban bí thư, thực hiện không đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức trung ương về công tác nhân sự cấp ủy.

Việc giới thiệu ông Dũng trở lại giữ chức Phó chủ tịch UBND TP là đảm bảo theo tinh thần kết luận 292 của Ủy ban kiểm tra trung ương. 

Bầu Chủ tịch HĐND thành phố thay ông Nguyễn Xuân Anh

Ngày 6/10/2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi chức Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Nguyễn Xuân Anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Xuân Anh cũng được cho đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; chủ trì xem xét, quyết định một số nhân sự có biểu hiện áp đặt; trực tiếp chỉ đạo nhiều công việc cụ thể của chính quyền.

Ngoài ra, ông Xuân Anh còn kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định; thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và Quy định những điều đảng viên không được làm; thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp, "gây dư luận xấu trong xã hội".

Chiều nay Đà Nẵng sẽ kiện toàn hàng loạt vị trí lãnh đạo ảnh 2  Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND thành phố được phân công phụ trách chỉ đạo điều hành hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm. Ảnh Nguyễn Thành 

Ngày 24/11/2017, tại kỳ họp thứ 5 (bất thường) của HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX,  48/49 đại biểu có mặt đã tán thành việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa IX đối với ông Nguyễn Xuân Anh (Tại phiên họp này, ông Nguyễn Xuân Anh vắng mặt). Sau phiên họp này, HĐND thành phố khuyết chức danh Chủ tịch HĐND. Thường trực HĐND thành phố  Đà Nẵng đã thống nhất phân công ông Nguyễn Nho Trung chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan này cho đến khi bầu nhân sự mới vào chức danh Chủ tịch HĐND thành phố.

Để kiện toàn bộ máy HĐND, vừa qua Thành ủy Đà Nẵng cũng đã thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch phụ trách HĐND thành phố Đà Nẵng, để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố để thay ông Nguyễn Xuân Anh. Ngoài ra, ông Lê Minh Trung, Hiệu trưởng Trường Chính trị TP Đà Nẵng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố.

MỚI - NÓNG