Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII:

Chính phủ sẽ báo cáo vụ sập cầu Cần Thơ, Đề án 112 trước Quốc hội

Chính phủ sẽ báo cáo vụ sập cầu Cần Thơ, Đề án 112 trước Quốc hội
Theo tờ trình của VPQH về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII dự kiến từ ngày 22/10 - 22/11/2007, Quốc hội sẽ đề nghị Chính phủ có báo cáo về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ và việc để xảy ra lãng phí, thất thoát khi thực hiện Đề án 112.

Chiều nay 19/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Tờ trình của Văn phòng Quốc hội về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII.

Tờ trình do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đọc tại buổi họp trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Đoàn và các Đại biểu Quốc hội về nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XII.

Theo đó, rút dự án Luật Đầu tư công ra khỏi chương trình; đề nghị Chính phủ có báo cáo về vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ và việc để xảy ra lãng phí, thất thoát khi thực hiện Đề án 112.

Một số báo cáo cáo mà cử tri rất quan tâm như: Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng; báo cáo về việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội, đề nghị gửi đại biểu tự nghiên cứu, nếu cần thiết có thể bố trí chuyên đề riêng để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp cuối năm 2008.

Đa số các ý kiến tại buổi làm việc cơ bản đồng ý với những nội dung và chương trình làm việc kỳ họp thứ 2 do Văn phòng Quốc hội trình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị tăng thời gian thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn 1/2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn vì đây mới là kỳ họp thứ 2, nhiều Bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới nhậm chức.

Chính phủ phải gửi báo cáo cho các Đại biểu Quốc hội về nguyên nhân vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ; việc để xảy ra lãng phí, thất thoát khi thực hiện Đề án 112 và tình hình thiệt hại do lũ lụt mà cơn bão số 5 gây ra.

Một số báo cáo nên gửi để các đại biểu tự nghiên cứu, hạn chế đọc tại hội trường để rút ngắn thời gian kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, phiên thảo luận ở hội trường về việc thực hiện pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.