Chính quyền bị tố giả mạo chữ ký dân

Khu đất nông nghiệp nay đã thành đất cơ sở sản xuất đồ gỗ.
Khu đất nông nghiệp nay đã thành đất cơ sở sản xuất đồ gỗ.
TP - Hàng chục hộ dân tại xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cho một doanh nghiệp thuê đất, khi hết thời hạn thì bỗng phát hiện chính quyền địa phương đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp này trên chính diện tích đất họ cho thuê.

Chính quyền bị tố giả mạo hồ sơ

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Dương Quang Thiết, 59 tuổi, trú tại thôn Nùa Quán, xã Đào Mỹ cho biết, năm 2003, gia đình ông có cho ông Dương Ngọc Đào, chủ doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn thuê 178 m2 đất nông nghiệp để ông Đào xây dựng cơ sở chế biến gỗ với giá thuê là 10 nghìn đồng/m2. Thời hạn thuê 10 năm. Tuy nhiên, đến năm 2013, ông tá hỏa khi biết số diện tích trên đã được đứng tên trên giấy đăng ký quyền sử dụng đất của doanh nghiệp ông Đào. “Khi nhận tiền và ký vào một văn bản nhận tiền thì chỉ có vợ tôi ký. Nhưng không hiểu vì sao chúng tôi lại có hợp đồng mua bán quyền sử dụng đất trên hồ sơ của huyện. Tôi cũng không ký mà vợ tôi cũng không ký thì sao lại có hợp đồng được”, ông Thiết cho biết.

Cũng như ông Thiết, anh Nguyễn Khắc Phương ở cùng thôn Nùa Quán cho biết, gia đình anh cho ông Đào thuê 186 m2 đất nông nghiệp và có nhận của ông Đào số tiền gần 2 triệu đồng cho thời hạn thuê 10 năm. Khi đó, chỉ có vợ anh là chị Vũ Thị Hiên ký nhận tiền chứ không có chuyện gia đình anh bán đất cho doanh nghiệp chế biến gỗ của ông Đào.   Đến năm 2014, anh Phương, ông Thiết cùng hơn 10 hộ dân đã làm đơn tố cáo UBND xã Đào Mỹ, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang giả mạo đơn, chữ ký của nhân dân để lấy đất giao cho doanh nghiệp Anh Đào.

UBND huyện Lạng Giang: Một ngày ba quyết định

Trong một ngày 29/12/2003, UBND huyện Lạng Giang khi đó đã ban hành 3 quyết định liên tiếp từ số 3154 đến 3156 với các nội dung lần lượt là: Bổ sung quy hoạch sử dụng đất với diện tích hơn 7.000 m2 để làm xưởng sản xuất, chế biến mộc dân dụng; thu hồi diện tích đất trên của 30 hộ dân giao cho ông Dương Ngọc Đào và chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời giao cho ông Dương Ngọc Đào thuê trong thời hạn 35 năm toàn bộ diện tích trên. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên thì tại một công văn trả lời công dân của UBND huyện Lạng Giang có dựa trên Quyết định số 57/2002/QĐ-UB của UBND tỉnh Bắc Giang là phải niêm yết công khai phương án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo cho người có đất Nhà nước thu hồi biết trước ít nhất 90 ngày. Điều này khiến người dân không khỏi băn khoăn vì sự “nóng vội” thái quá của UBND huyện Lạng Giang.

Làm việc với chúng tôi sáng 3/3, ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang cho biết, theo hồ sơ thì thời điểm đó ông Dương Ngọc Đào mua quyền sử dụng đất của người dân chứ không phải thuê đất. Khuyết điểm của chính quyền lúc đó là chưa chỉnh lý trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ bìa đỏ) của người dân nên hiện nay người dân vẫn còn sổ bìa đỏ trên diện tích đã giao cho ông Đào. Đối với việc giả mạo chữ ký và các vấn đề khác, UBND huyện Lạng Giang đã thành lập đoàn thanh tra liên ngành có cả lực lượng công an để kiểm tra và có kết luận trong thời gian sớm nhất.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.