Lạng Sơn:

Chính quyền suýt 'quên' tái định cư cho dân

Sau khi quyền lợi của dân được giải quyết, chiếc lều bạt này sẽ được gỡ bỏ. Ảnh: Duy Chiến
Sau khi quyền lợi của dân được giải quyết, chiếc lều bạt này sẽ được gỡ bỏ. Ảnh: Duy Chiến
TP - Chiều muộn 9/10, những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án cầu Mai Pha hoàn tất việc bốc thăm, nhận ô tái định cư. Sau gần một tuần dựng lều đòi quyền lợi chính đáng, yêu cầu của họ đã được đáp ứng.

Kể từ ngày 5/10, hàng chục hộ dân ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn dựng bạt, làm lều chặn giữa con đường từ cầu Thác Mạ đến khu vực khu dân cư thôn Rọ Phải, Co Măn; đồng thời làm đơn kiến nghị gửi cấp có thẩm quyền. Theo đơn kiến nghị, văn bản số 1535/QĐ-UBND ban hành ngày 4/6/2014 (do ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch thành phố Lạng Sơn, ký) có đoạn nêu rõ: “Các trường hợp bị thu hồi đất nông nghiệp (có cạnh tiếp giáp mặt đường của khu đất dài 20m trở lên) tại vị trí mặt đường giao thông thuận lợi được ưu tiên bố trí tái định cư...”. Soi chiếu vào điều kiện cụ thể của mình, người dân cho rằng, các cơ quan chức năng, cán bộ chuyên môn của thành phố “quên” không phổ biến văn bản này, dẫn đến các hộ dân không được hưởng chế độ tái định cư hơn một năm nay. 

Ngày 6/10, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Ngày 8/10, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, ông Bùi Văn Côi, cho biết: “Lãnh đạo thành phố tiếp thu ý kiến của bà con; theo đó sẽ đưa ra hai phương án tái định cư là: Các hộ sẽ được bố trí tại Khu dân cư Nam thành phố hoặc Khu tái định cư Mai Pha. Việc lựa chọn này sẽ được tiến hành ngay theo hình thức bốc thăm”.

MỚI - NÓNG