Chính thức phát động học sinh đội mũ bảo hiểm

Ông Khuất Việt Hùng thay mặt Ủy ban ATGT quốc gia trao tặng MBH cho học sinh trường THCS Ba Đình.
Ông Khuất Việt Hùng thay mặt Ủy ban ATGT quốc gia trao tặng MBH cho học sinh trường THCS Ba Đình.
TPO - Sáng 6/4, Ủy ban ATGT Quốc gia phát động chiến dịch bắt buộc đội mũ bảo hiểm (MBH) đối với học sinh (HS) trên toàn quốc. Theo đó, từ ngày 6/4, các em vi phạm bị nhắc nhở; từ ngày 10/4 bắt đầu xử phạt.

Lễ phát động được tổ chức tại trường THCS Ba Đình (Quận Ba Đình, Hà Nội). Tại đây, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia cho hay: Mỗi năm, cả nước có gần 9.000 người chết do tai nạn giao thông. Trong đó, có 1.900 trẻ em, một nửa trong số này bị chấn thương sọ não do không đội MBH.

“Nhiều người suy nghĩ đơn giản, tùy tiện; có khi, không coi việc đội MBH quan trọng bằng mặc áo mưa cho các em. Nhưng khi xảy ra tai nạn lại than vãn “giá như tôi đội MBH cho con” nhưng đã quá muộn. Chúng ta cần coi việc đội MBH là việc quan trọng nhất để bảo vệ cho tương lai của các em, cho gia đình và xã hội” – ông Hùng nói.

Cô Nguyễn Thị Bình, hiệu trưởng trường THCS Ba Đình cho rằng, việc bắt buộc HS đội MHB sẽ tạo ra một lớp chủ nhân tham gia giao thông đúng pháp luật, có văn hóa giao thông trong tương lai.

Hiện, Sở Giáo dục Hà Nội đã lập các đoàn kiểm tra các trường. Từ ngày 10/4, việc xử phạt không chỉ liên quan tới HS mà sẽ được sở này tính vào điểm thi đua toàn trường, hiệu trưởng và giáo viên.

MỚI - NÓNG