Chợ Đồng Đăng hoạt động trở lại

TP - Sau 39 ngày nghỉ bán hàng để đi Hà Nội khiếu nại, kiến nghị giữ ngôi chợ có tuổi đời khoảng 120 năm; bà con kinh doanh tại chợ đã về địa phương và mở cửa bán hàng trở lại. 

Ngày 23/7, ông Trần Ngọc Chiến, đại diện các tiểu thương chợ truyền thống Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) cho biết; sau 39 ngày nghỉ bán hàng để đi Hà Nội khiếu nại, kiến nghị giữ ngôi chợ có tuổi đời khoảng 120 năm; bà con kinh doanh tại chợ đã về địa phương và mở cửa bán hàng trở lại.

“Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, giải quyết sự việc xóa bỏ chợ truyền thống Đồng Đăng để thực hiện xây dựng dự án công viên cây xanh theo đúng pháp luật và báo cáo lên Thủ tướng trước 1/8/2017; chúng tôi rất phấn khởi và mong sự hồi âm tích cực, thỏa đáng của chính quyền địa phương”, ông Chiến nói.

Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa gửi giấy mời đến các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương dự buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về việc thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục khuôn viên cây xanh tại chợ Đồng Đăng vào chiều 26/7.

MỚI - NÓNG