Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm

TPO - Tối 14/1, chợ hoa "trên bến dưới thuyền" tọa lạc ở Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) bắt đầu nhộp nhịp đón khách đến tham quan mua sắm. Chủ vườn hoa tất bật đưa những chậu hoa tết lên bờ chuẩn bị một mùa mua bán hoa tết sôi động nhất trong năm...
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 1 Tối 14/1, khu vực chợ hoa Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) bắt đầu nhộp nhịp người dân đến mua sắm, tham quan.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 2  Đa phần các chủ vườn đến từ "vương quốc hoa kiểng" Cái Mơn (Bến Tre).
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 3 Nơi đây vốn là chợ hoa nổi tiếng một thời ở Sài Gòn khi mỗi dịp Tết đến, hàng trăm chiếc ghe nối đuôi nhau chở hoa tết từ các tỉnh miền Tây lên.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 4 Những năm trở lại đây, chợ hoa Bến Bình Đông không còn cảnh ghe thuyền tấp nập như trước, một phần vì chủ vườn vận chuyển hoa kiểng bằng xe tải để giảm chi phí, đỡ mất thời gian.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 5 Dù vận chuyển bằng phương tiện gì, điểm nhấn của chợ hoa ở đây là những cây mai tết giá rẻ chỉ từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 6 Những chậu mai nhỏ được các chủ vườn chăm sóc cẩn thận từ hơn 1 năm trước, đến Tết Canh Tý 2020 là ra nụ kịp thời điểm.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 7 Theo chủ vườn Trần Thị Thu (Bến Tre), năm nay hoa mai đẹp hơn so với mọi năm và nhiều chủng loại mới hơn trước.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 8 Trung bình mỗi chậu mai nhỏ xíu thế này có giá từ 150 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng. 
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 9 Chủ vườn Võ Văn Phúc (Bến Tre) có thâm niên hơn 15 năm buôn bán hoa tết ở đây cho biết, do năm nay ở tỉnh Bến Tre bị xâm mặn nên việc trồng và chăm sóc hoa mai, cây kiểng mệt mỏi hơn, tốn công sức hơn. Trong khi giá bán năm nay so với các năm trước không cao.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 10 Những chiếc ghe thuyền chở hoa mai, cây kiểng từ các tỉnh miền Tây lên TPHCM trong đêm 14/1.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 11 Việc vận chuyển bằng ghe thuyền không còn là lựa chọn số 1 như trước đây, thay vào đó, nhiều chủ vườn thuê xe tải để chở cho nhanh lẹ, tiết kiệm chi phí. Mỗi chuyến thuê xe tải chở hoa kiểng lên chỉ mất tầm 1,5-2 triệu đồng. Trong khi thuê ghe thuyền trở lên phải mất gần 9 triệu đồng.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 12 Chủ vườn Huỳnh Văn Hữu (Bến Tre) cho biết thời điểm này khách đến chủ yếu tham quan, ngắm ngía và tham khảo giá cả chứ chưa mua nhiều. Thông thường khách đến mua nhiều vào khoảng từ 27 Tết.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 13 Ngoài ra, khách ở TPHCM có đặc điểm thích đi mua sắm vào đêm. Theo ông Hữu có lẻ do ban ngày họ bận công việc, một phần mua hoa về đêm để tránh phải vận chuyển giữa trời nắng nóng.
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 14 Tại chợ hoa Bến Bình Đồng, nơi được biết đến là chợ hoa "trên bến dưới thuyền" một thời ở Sài Gòn có đủ các loại hoa kiểng như hoa cúc, hoa giấy, hoa mai, màu gà....
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 15
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 16 Những chậu hoa có màu sắc sặc sỡ...
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 17 Người Sài Gòn mua hoa tết về đêm
Chợ hoa 'trên bến dưới thuyền' nhộn nhịp về đêm ảnh 18 Các chủ vườn thường chọn ngủ tại chỗ để vừa canh giữ hoa về đêm. Đa phần họ chỉ ngủ trên chiếc võng thế này để tiết kiệm khoảng không gian để các chậu hoa. Theo các chủ vườn họ thuê mỗi lô (tầm 4m ngang) ở Bến Bình Đông với giá khoảng 5 triệu đồng để bày hoa kiểng bán.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.