Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc

TPO - Những ngày cận tết, Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) trở thành điểm hẹn của người chơi hoa dịp cuối năm. Dưới kênh Tàu Hủ-Bến Nghé, ghe thuyền từ các tỉnh miền Tây đã cập bến, hoạt động mua bán cũng bắt đầu tấp nập.
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 1

Chợ hoa Bến Bình Đông mỗi năm tụ họp một lần, các ghe thuyền từ khắp nơi ở các tỉnh miền Tây...

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 2

....như Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang đều mang hoa kiểng đến đây buôn bán.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 3
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 4
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 5

Đa phần, hoa tết, cây cảnh tại bến này đến từ “vương quốc hoa kiểng” Cái Mơn (Bến Tre), một số chủ hàng khác đến từ miệt Tiền Giang. 

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 6
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 7

Theo các chủ hàng, giá bán hoa cảnh chưng Tết năm nay không cao so với năm trước vì sợ không có người mua, dòng hàng chủ lực vẫn chỉ có giá từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn, rất ít sản phẩm cao cấp có giá vài triệu đến hàng chục triệu.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 8

Ông Huỳnh Văn Thơm (ngụ H.Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) cho hay: “Tui đem lên chừng 300 chậu tắc kiểng, cùng với nhiều chậu bông vạn thọ, quýt cảnh… Hầu như năm nào tui cũng bán hết số hoa đem lên Sài Gòn bán tết, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn lại khoảng hơn trăm triệu đồng”.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 9
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 10

Theo ông Thơm, năm nay thời tiết ở Bến Tre không thuận lợi, nhiều nhà vườn thất mùa. May mắn, vườn nhà ông cây kiểng đều cho trái đúng vụ nên kỳ vọng năm nay sẽ bán hàng được giá, có tiền để đón một cái tết ấm áp, đủ đầy hơn.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 11

Các ghe lớn từ Miền Tây đổ về Bến Bình Đồng ngày một nhiều

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 12
Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 13

Chị Lê Thị Yến Linh (quê Tiền Giang) cũng lên Sài Gòn bán hoa tết nhiều năm nay, chị chủ yếu kinh doanh các loại mai. 

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 14

Người dân đến tham qua và chọn mua hoa dịp tết.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 15

Từ chiết cành, ghép hoa cho đến chăm sóc cắt tỉa mỗi công đoạn đòi hỏi khá nhiều công. 

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 16

Chỉ tay vào một gốc mai cao khoảng 1 mét, chị bộc bạch: “Muốn có một chậu mai như thế, chúng tôi phải mất ít nhất 2 năm".

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 17

Năm nay gia đình chị Yến Linh chở lên chừng 300 gốc mai, giá từ 100.000 – 1 triệu đồng/gốc, không cao so với năm ngoài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bán buôn thuận lợi. Có năm phải chở về nhà khá nhiều để dưỡng năm sau bán tiếp”.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 18

Theo một số người bán mai, năm nay thời tiết thuận lợi nên mai nở đúng ngày, hoa đẹp. Giá cả mai dao động từ vài trăm đến vài triệu, tùy thuộc vào từng loại.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 19

Hoa khoe sắc trên Bến Bình Đông

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 20

Những ngày qua, chợ hoa càng thêm tấp nập. Tuy vậy, người dân vẫn còn tâm lý chờ những ngày cận tết mới mua nhiều.

Chợ hoa xuân “trên bến dưới thuyền” ở Sài Gòn khoe sắc ảnh 21 Những ngày này, người dân ăn ngủ chung với hoa kiểng tại Bến Bình Đông
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.