Cho nghỉ việc tài xế cơ quan uống rượu

Cho nghỉ việc tài xế cơ quan uống rượu
Ngày 8/5, ông Nguyễn Văn Chiến - chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Tiền Giang - cho biết chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành văn bản yêu cầu tất cả sở, ngành, đoàn thể, địa phương rà soát, phân loại tài xế xe công.

> Nữ phó chủ tịch huyện say rượu: Tôi cả nể quá!

Những trường hợp tài xế hay uống rượu, từng bị phát hiện lái xe sau khi có uống rượu (dù ít) thì chuyển công tác và từng bước giải quyết cho thôi việc. Từ nay tuyệt đối cấm tài xế uống rượu trong ngày làm việc dù không có lịch đi công tác. Trường hợp vi phạm sẽ bị kỷ luật buộc thôi việc.

Theo ông Chiến, thời gian qua tỉnh siết quy định cấm cán bộ công chức uống rượu trong giờ hành chính, nhưng chưa thật sự chú ý đến đội ngũ lái xe công. Thực tế có không ít tài xế lái xe trong tình trạng có rượu.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG