Cho nhà thầu Trung Quốc mượn, 7 tuyến đường Quảng Ngãi hóa 'bãi trâu, ổ voi'
TPO - Mượn 7 tuyến đường dân sinh tại huyện Bình Sơn để thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và cam kết sẽ hoàn trả đường tháng 10/2017, nhưng đến nay nhà thầu Giang Tô (Trung Quốc) vẫn chưa hoàn trả lại đường cho dân, trong khi các tuyến đường này xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân bức xúc.

Khởi tố, điều tra có ảnh hưởng đến duy tu Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi?
Bổ sung vụ án Nhật Cường, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào diện theo dõi
Bắt cựu Giám đốc BQL dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
‘Luống cày’ trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nghìn tỷ đồng lại lún
Sáng ngày 24/12, UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã nhận văn bản báo cáo của Công ty TNHH Tập đoàn Công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) về kế hoạch hoàn trả đường địa phương thuộc gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo đó, ông Zhang Xiaoshe, Giám đốc dự án gói thầu A3, Công ty TNHH Tập đoàn Công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã thông báo đến lãnh đạo huyện Bình Sơn kế hoạch thi công chi tiết việc hoàn trả đường địa phương.
Kế hoạch chi tiết, nhà thầu Giang Tô cam kết hoàn trả 4 tuyến đường huyện và 3 tuyến đường ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 20/12/2019 đến ngày 6/4/2020.
Kế hoạch chi tiết, nhà thầu Giang Tô cam kết hoàn trả 4 tuyến đường huyện và 3 tuyến đường ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 20/12/2019 đến ngày 6/4/2020.
Tuy nhiên, vị này cho biết kế hoạch thi công có thể sẽ điều chỉnh tùy vào điều kiện thời tiết!

Trước đó vào năm 2014, Ban quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cùng đơn vị thi công là Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô ký cam kết với huyện Bình Sơn mượn tạm 7 tuyến đường đường dân sinh của huyện Bình Sơn để thi công gói thầu A3.
Dự kiến đến tháng 10/2017, các tuyến đường sẽ được hoàn trả.
Tuy nhiên sau nhiều lần hứa hẹn, việc hoàn trả đường vẫn chưa thực hiện.

“Tội mấy đứa học sinh đi học trời mưa quần áo lấm lem như đi cày, nước cũng đọng trên mặt đường khiến người dân qua lại thường xuyên té ngã, tai nạn. Trời nắng thì bụi bay khắp nhà. Chúng tôi yêu cầu joàn trả lại con đường nguyên trạng như trước cho bà con ăn Tết, chứ như thế này không ai chịu nổi”- ông Anh bức xúc.

Ông Đoàn Hà Yên, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho rằng: “Khi mượn 7 tuyến đường tại huyện Bình Sơn để thi công cao tốc, phía nhà thầu Giang Tô hứa sẽ hoàn trả vào 10/2017, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả là quá chậm”.
“Nếu nhà thầu Giang Tô khó khăn về nhân lực, thiết bị chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ để dân có đường đi lại ngày Tết. Chứ chúng tôi không chấp nhận nhà thầu Giang Tô tiếp tục xin khất, lùi thời gian đến sau Tết mới hoàn thành hoàn trả đường cho dân”, ông Yên nhấn mạnh.



Thậm chí, UBND tỉnh Quảng Ngãi từng có văn bản cảnh báo sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người dân cản trở giao thông trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi liên quan đến việc VEC chậm giải quyết vướng mắc của dự án.
Cùng chuyên mục

Đền chùa đóng cửa, người dân Hà Nội đứng ngoài vái vọng ngày rằm tháng Giêng

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Không được có tinh thần 'chợ chiều'

Hà Nội bổ nhiệm Chánh văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Y tế, VH&TT, Ngoại vụ

Chặn xe khách trong đêm, đưa bảy người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi cách ly

Tiêm thử nghiệm vắc xin ngừa COVID-19 giai đoạn 2 cả người có bệnh lý nền

Người Hà Nội 'săn' hoa lê tiền triệu dịp rằm tháng Giêng

Vây bắt nhóm thanh niên lạng lách đánh võng, bốc đầu xe trong đêm

Vợ báo cáo ngành chức năng chồng là F1 tự ý về từ ổ dịch Kim Thành