Cho phép xây tuyến cáp treo lên Hòn Bà

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng vừa đồng ý chủ trương cho Cty cổ phần Đầu tư Du lịch Hòn Bà - Yersin đầu tư xây dựng tuyến cáp treo và Khu du lịch sinh thái và văn hóa Hòn Bà - Yersin tại khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).   

Theo Cty cổ phần Đầu tư Du lịch Hòn Bà việc đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái và văn hóa Hòn Bà - Yersin nhằm tôn vinh giá trị văn hóa bản địa và cống hiến của BS Alexandre Yersin, tạo một khu du lịch có thể tiếp nhận lượng khách tăng dần từ 0,8 triệu lượt khách/năm lên 1,2 - 1,5 triệu lượt khách/năm. 

Các hạng mục chính của dự án gồm: tuyến đường từ khu mộ BS A. Yersin nối vào đường lên Hòn Bà với chiều dài khoảng 1,3km (1); khu ga đi cáp treo và dịch vụ tổng hợp (2); khu du lịch Hòn Bà - Yersin (3); tuyến cáp treo.

Khu du lịch Hòn Bà - Yersin có diện tích khoảng 190 ha ở khu vực đỉnh Hòn Bà, độ cao từ 1.400m đến 1.578m, quỹ đất đầu tư giai đoạn 1 rộng khoảng 150ha, trong đó diện tích các phân khu chức năng có xây dựng công trình dưới 50ha, còn lại là đất cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật khu du lịch, diện tích đất dự trữ phát triển cảnh quan giai đoạn 2 (trung tâm nghiên cứu bảo tồn gen) là 40ha. 

Tại khu lưu niệm BS A. Yersin hiện nay trên đỉnh Hòn Bà, sẽ có một vườn tượng danh nhân y học thế giới. Tuyến cáp treo có điểm đầu ở độ cao trên 300m tại khu vực suối Đá Hàn, tổng chiều dài 6,2km, dự kiến sử dụng thiết bị của hãng Poma (Pháp), vốn đầu tư khoảng 15 triệu đô-la Mỹ.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.