Cho sập cầu treo đang thi công để làm lại

Khi thay ốc neo cân chỉnh thì cầu bị nghiêng không thể kéo được trở lại nên đơn vị thi công cho cầu sập hẳn xuống sông.

Chiều 5/4, ông Trần Văn Tuấn (Phó phòng Công thương huyện Con Cuông, Nghệ An, kiêm trưởng ban quản lý dự án) cho biết ngày 3/4 công nhân thay ốc neo để cân chỉnh cáp của cầu treo Khe Lá bắc qua sông Giăng (xã Môn Sơn) thì gặp mưa nên nghỉ. Khi làm việc trở lại, họ thấy cầu bị lệch, vênh một bên do sụt dây cáp.

Do khắc phục không được, cầu được đánh sập xuống sông. "Việc này là chủ đích của đơn vị thi công", ông Tuấn khẳng định.

Thời điểm cầu sập xuống sông đã làm nghẽn giao thông đường thủy trong vài giờ.

Ông Lê Quang Huy (Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang, đơn vị thi công) cho biết trước khi tháo sập, cầu đã hoàn thành được khoảng 80%, mặt cầu lát gỗ táu, dây cáp đã căn chỉnh. Khi tới kiểm tra, đoàn công tác của Sở Giao thông vận tải Nghệ An yêu cầu thay một số ốc neo loại to hơn so với thiết kế. Sáng 3/4, đơn vị thực hiện yêu cầu này và xảy ra "sự cố ngoài ý muốn".

"Cầu khi sập bị hư hỏng một số ván mặt cầu và vài thiết bị khác, thiệt hại ước chừng 50 triệu đồng. Hôm nay, cầu đã được kéo trở lại, ốc neo thay đúng như yêu cầu", ông Huy nói.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An Nguyễn Hồng Kỳ đánh giá "vấn đề không có gì nghiêm trọng".

Theo ông Vi Xuân Giáp (Bí thư Huyện Ủy kiêm Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông), cầu Khe Lá dài 102m, rộng 2,5m, trọng tải 2,5 tấn, có tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Cầu phục vụ người dân 2 bản Cò Phạt và bản Khe Búng của xã Môn Sơn, cách biên giới chừng 10 km.

Theo Nguyễn Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.