Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy.
TPO - Cơ quan chức năng đã điều 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường để phối hợp với các lực lượng dập tắt đám cháy ở ngôi chợ lớn nhất thị xã Thái Hòa.
Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 1

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h hôm nay (3/3) tại chợ Hiếu (phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An). Ngọn lửa bùng phát từ một quầy hàng ngoài đình chợ ở phía Nam rồi nhanh chóng lan rộng sang các quầy hàng kế bên. Phát hiện đám cháy, người dân vội báo tin cho lực lượng chức năng.

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 2

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 3, Kho K866, 812 đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ  xuống hiện trường phối hợp với công an thị xã Thái Hòa, Ban CHQS thị xã, và chính quyền địa phương, người dân để dập lửa.

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 3

Do các quầy hàng ở khu vực bị cháy, kinh doanh chủ yếu là đồ nhựa dễ bắt lửa nên công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn. 

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 4

Sau hơn 1 giờ nỗ lực, lực lượng PCCC đã dập tắt được đám cháy. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng nhiều quầy hàng và hàng hóa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. 

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 5

Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến khoảng 2 tỷ đồng.

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 6

Thiếu tá Hoàng Trọng Tuệ - Phó Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 cho biết: "Đám cháy quá lớn, chúng tôi phải tạo hành lang ngăn lửa lan rộng sang 650 ki-ốt trong khu chợ này.” 

Chợ thị xã bốc cháy, hơn 100 người cứu hỏa trong đêm ảnh 7

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

MỚI - NÓNG