Cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Doãn Hữu Long

Sở Y tế Đắk Lắk nơi công tác của ông Doãn Hữu Long
Sở Y tế Đắk Lắk nơi công tác của ông Doãn Hữu Long
TPO - Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (mở rộng) diễn ra vào chiều ngày 17/10. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng.

Hội nghị đã thông qua một số vấn đề kinh tế-xã hội diễn ra trên địa bàn toàn tỉnh thời gian qua.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã bầu bổ sung ông Lê Mỹ Danh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020,  và cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Doãn Hữu Long, nguyên Giám đốc Sở Y tế.

Cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với ông Doãn Hữu Long ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25 (mở rộng)

Trước đó, liên quan đến việc đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk, ngày 1/3/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND cùng cấp thống nhất công bố Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” . Đây là giai đoạn mà việc đấu thầu thuốc do ông Doãn Hữu Long điều hành trên cương vị Giám đốc Sở Y tế. Dù vậy, đến nay tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa công bố cá nhân hay tập thể nào bị xử lý dưới bất cứ hình thức gì liên quan đến vụ án nói trên.

Ngày 4/3/2019, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Miên Klơng còn ký công văn số 286, đề nghị Sở Y tế thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở đối với ông Doãn Hữu Long. Tuy nhiên công văn bị Sở Nội vụ thu hồi ngay trong ngày phát hành.

Ngày 28/6 ông Phạm Ngọc Nghị- Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk ký công văn số 5221 gửi các Sở ngành liên quan, thông báo về việc: “Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương không thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Sở Y tế đối với ông Doãn Hữu Long.”, đồng thời: “Đề nghị lãnh đạo Sở Y tế phân công, sắp xếp công việc chuyên môn cho ông Doãn Hữu Long cho đến khi có ý kiến chỉ đạo khác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Từ ngày 1/7, ông Nay Phila-Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Buôn Ma Thuột chính thức đến nhận công tác tại Sở Y tế Đắk Lắk theo Quyết định luân chuyển cán bộ, công chức do Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk ký, với chức danh là Giám đốc Sở Y tế.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.