Cho ý kiến về Luật phòng chống khủng bố

Cho ý kiến về Luật phòng chống khủng bố
TP – Văn phòng Quốc hội cho biết, phiên họp thứ 15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ khai mạc vào ngày 25-2.

> Bộ trưởng Công an: 'Nguy cơ tiềm ẩn khủng bố ở Việt Nam rất lớn'
> Cho ý kiến về Luật Phòng chống khủng bố, Luật Thủ đô

Tại phiên họp này, UBTVQH cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật phòng, chống khủng bố; xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

Cũng tại phiên họp, UBTVQH cho ý kiến về Tờ trình số 19/BC-CP ngày 15-01-2013 của Chính phủ về bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015 và năm 2012 cho một số dự án quan trọng, cấp bách của các Bộ: Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.