Chốn đi về

Chốn đi về
TP - Biết một số chuyên gia về cúm A/H1N1 của WHO thường về đâu không?

- Dễ ợt, các hãng dược.

- Biết hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu là chốn đi về của ai không?

- Cán bộ ngành y tế. Mỹ Châu có 18 nhà thuốc đang hoạt động, trong đó 7 nhà thuốc đã được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận nhà thuốc tốt GPP. Để được cấp GPP, Sở Y tế thành lập các đoàn thẩm định rất kỹ nên chốn ấy không lạ với nhiều cán bộ sở.

- Thanh tra y tế có về đó không?

- Nhiều. Năm 2009, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh 10 lần kiểm tra nhà thuốc Mỹ Châu, phát hiện nhiều vi phạm như kinh doanh thuốc quá hạn, không niêm yết giá…

- Ôi, xử lý thế nào mà hiện nay quản lý thị trường lại phát hiện nhà thuốc Mỹ Châu kinh doanh thuốc quá hạn, không chứng từ hóa đơn?

- Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nói “quyền hạn bị hạn chế”.

- Thiên hạ vẫn nói “to như thanh tra”?

- To so với nhỏ thôi. Tháng 8-2009, Thanh tra Sở Y tế TP Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện nhà thuốc Mỹ Châu bán thuốc cấm là tamiflu điều trị cúm. Lập tức, Thanh tra Bộ Y tế vào cuộc và mau lẹ kết luận nhà thuốc Mỹ Châu không bán tamiflu.

- À, thì ra chốn ấy cũng không lạ với bộ. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.