Chồng bất lực nhìn vợ bị cán chết trên đường đi đẻ

Trên đường đưa vợ tới bệnh viện để sinh con, xe máy của anh Nam bị xe trộn bê tông húc phải. Cú va chạm khiến vợ anh Nam tử vong tại chỗ, bé sơ sinh rớt ra đường, còn bản thân anh bị nát một bàn chân.
Chồng bất lực nhìn vợ bị cán chết trên đường đi đẻ ảnh 1

Hiện trường vụ việc.

Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 9g45 ngày 25/10, khi anh Nguyễn Văn Nam (SN 1982) điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 67H4 - 7837 chở chị Nguyễn Thị Kim Ngọc (SN năm 1987), trú tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên (An Giang) đi sinh.

Khi đến khóm Trung An, phường Mỹ Thới thì bị xe ô tô (trộn bê tông) biển kiểm soát 67L - 7753 do tài xế Đỗ Công Vũ (SN năm 1975) điều khiển chạy cùng chiều đâm vào.

Hậu quả, chị Ngọc bị xe cán chết tại chỗ và văng thai nhi ra ngoài.

Anh Nam bị nát một bàn chân nên bất lực nhìn xác vợ và con đầy máu… Nhiều người đi đường đã đưa thai nhi đến bệnh viện Hạnh Phúc gần đó cấp cứu. Tuy nhiên do cháu bé bị thương quá nặng (bị cán lìa một chân) nên sau đó được khẩn cấp chuyển lên TP.HCM.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã có mặt kịp thời bảo vệ và phân luồng giao thông, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường.

Hiện Công an thành phố Long Xuyên đang tạm giữ tài xế Đỗ Công Vũ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo Báo Phụ nữ
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.