Chống 'chạy chức' ngay trong cơ quan tham mưu về nhân sự

TPO - Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, thật sự có hiệu quả Quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đặc biệt là chống “chạy chức, chạy quyền” ngay trong các cơ quan tham mưu về công tác nhân sự ở các cấp.

Chiều 1/6, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ tháng 6.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện tốt công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Các cơ quan đã tham mưu thẩm định, rà soát hàng ngàn lượt nhân sự diện cấp ủy quản lý, trong đó có 463 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý.

Đồng thời tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ gắn với tiêu chuẩn chức danh theo quy hoạch, phục vụ nhân sự đại hội đảng các cấp. Tập trung chuẩn bị các điều kiện để mở lớp thứ 5 bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII.

Chống 'chạy chức' ngay trong cơ quan tham mưu về nhân sự ảnh 1 Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (ảnh M.A)

Về nhiệm vụ tháng 6/2020, Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về phương hướng công tác nhân sự khóa XIII; Quy định về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc, thật sự có hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống “chạy chức, chạy quyền”, nhất là trong việc chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp. Đặc biệt là chống “chạy chức, chạy quyền” ngay trong các cơ quan tham mưu về công tác nhân sự ở các cấp.

Ban Tổ chức Trung ương cũng yêu cầu các đơn vị nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp.

MỚI - NÓNG