Thanh Hoá:

Chống dịch COVID-19, tạm dừng hoạt động các quán trà đá vỉa hè

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có chỉ đạo từ 0h00 phút ngày 26/3, tạm dùng hoạt động tất cả các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát, dịch vụ đông người… để đảm bảo việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Theo đó, ngoài việc tạm dừng hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ theo chỉ đạo thời gian qua, nay tiếp tục tạm dừng hoạt động các cơ sở cung cấp dịch vụ giải khát: cà phê, trà chanh bụi phố, drink tea, trà đá, trà chén, giải khát vỉa hè…; các dịch vụ spa, gội đầu, tập gym, thể thao, khiêu vũ, yoga có tập trung đông người và các dịch vụ không cần thiết khác cho đến khi có thông báo cho hoạt động trở lại.

Chống dịch COVID-19, tạm dừng hoạt động các quán trà đá vỉa hè ảnh 1 Khử trùng diệt khuẩn tại nơi cách ly tập trung ở Thanh Hoá

Ngoài ra, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng chỉ đạo hạn chế tối đa các hội nghị, hội thảo, sự kiện tập trung đông người; nhắc nhở người dân thường xuyên đeo khẩu trang. Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống phải bố trí các suất ăn cho từng người ngồi cách nhau hoặc có vách ngăn. Đề nghị các tổ chức tôn giáo vận động các tín đồ tu hành tại gia, không tiến hành các nghi lễ tập trung đông người trong thời gian có dịch…

Sóc Trăng tạm đóng cửa cơ sở karaoke, massage

Sáng ngày 26/3, ông Trần Văn Chuyện - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký công văn gửi lãnh đạo các cơ quan và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID -19

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường vận động, khuyến cáo từng nhóm dân cư, gia đình và từng người dân về việc thay đổi các thói quan, nếp sinh hoạt để thích ứng với các yêu cầu phòng chống dịch. UBND tỉnh Sóc Trăng cũng yêu cầu các cơ quan và người dân tăng cường giao dịch trực tuyến, hạn chế tập trung đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng...

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng chỉ đạo tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, sân vận động... để hạn chế việc tiếp xúc đông người. Tiệc cưới và đám tang cũng được khuyến cáo hạn chế tập trung đông người.

Các lực lượng chức năng: Quân đội, Công an và ngành y tế Sóc Trăng được giao theo dõi, kiểm soát tình hình người dân trở về từ Campuchia trong dịp Thanh minh và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây để kịp thời thông tin đến ngành y tế. Ngoài ra, các cơ sở tôn giáo, tính ngưỡng, thờ tự không tổ chức nghi lễ và hoạt động tập trung đông người…

Hiện, toàn tỉnh có 23 đội phản ứng nhanh để phòng chống dịch COVID-19 và chưa ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.