Chủ đầu tư từng bị phát hiện nhiều sai phạm

Chủ đầu tư từng bị phát hiện nhiều sai phạm
TP - Chủ đầu tư dự án tại 310 Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã từng bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện.

>> Hà Nội: Sập cần cẩu, 3 công nhân tử nạn
>> Hà Nội : Lơ lửng cần cẩu trên đầu dân

Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người chết
Hiện trường vụ tai nạn làm 3 người chết . Ảnh: Nguyễn Tú

Tòa nhà 21 tầng nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án khu văn phòng, dịch vụ, nhà ở và trường học do Cty cổ phần xây dựng số 3 (Vinaconex 3) làm chủ đầu tư. Dự án này có diện tích 27.532m2, bao gồm toà nhà văn phòng, dịch vụ 21 tầng, hai khối chung cư 15 tầng, khu nhà liền kề và trường học. Hiện tại, tòa nhà văn phòng, dịch vụ 21 tầng đang hoàn thiện, còn hai khối chung cư 15 tầng đang thi công phần thô.

Dù được khởi công xây dựng từ đầu năm 2007, thế nhưng mãi đến ngày 14-5-2008 (tức sau một năm rưỡi thi công-PV), qua kiểm tra, lực lượng Thanh tra xây dựng phát hiện chủ đầu tư dự án chưa đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình, khi tiến hành xây dựng không có giấy phép và có nhiều vi phạm khác như: Xây sai thiết kế; nhà thầu thi công chưa mua các loại bảo hiểm vật tư máy móc, thiết bị theo quy định.

Chưa dừng ở đấy, theo biên bản của Thanh tra xây dựng lập ngày 14-5-2008, qua kiểm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công không phù hợp với thiết kế đã được Sở Xây dựng thẩm định. Cụ thể, chủ đầu tư đã tăng diện tích sàn khối nhà 21 tầng và thay đổi phương án kiến trúc (tòa nhà xảy ra tai nạn-PV).

Đặc biệt, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã từng kiến nghị về an toàn lao động của dự án này, và đề nghị chủ đầu tư cho tạm dừng thi công dự án để hoàn thiện các thủ tục, khắc phục ngay các công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh lao động theo quy định. Chủ đầu tư sau đó đã bị phạt hành chính và phải hoàn thiện các thủ tục để được thi công tiếp.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.