Chủ động ứng phó với bão Nanmadol

Chủ động ứng phó với bão Nanmadol
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bão Nanmadol mạnh cấp 12 đang trên vùng eo biển giữa Đài Loan và Philippines, gây gió mạnh ở vùng đông bắc Biển Đông.

> Xuất hiện hai siêu bão

Dự báo trong 2-3 ngày tới, bão di chuyển chậm theo hướng giữa bắc và bắc tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km đổ bộ lên phía nam đảo Đài Loan; sau đó đổi hướng di chuyển về phía tây bắc, lần thứ hai đổ bộ lên đất liền tỉnh Phúc Kiến-Quảng Đông (Trung Quốc) rồi suy yếu dần.

Đây là cơn bão mạnh, tầm hoạt động rộng nên hoàn lưu phía tây-tây nam của bão sẽ gây gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 ở vùng đông bắc Biển Đông trong 3-4 ngày tới.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam ở khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rào và dông rải rác, biển động, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Do ảnh hưởng của kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên đang lên nhanh. Mực nước cao nhất ngày 27-8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,83m, dưới báo động 2 (BĐ2): 0,17m…

* Ngày 27-8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã ra công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi và các bộ liên quan yêu cầu chủ động đối phó.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt báo T.Ư đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh và thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG