Chủ ghe chở lậu nhảy sông trốn khi bị phát hiện

TPO - Đang chở hàng lậu trong đêm từ Campuchia về Việt Nam, phát hiện lực lượng chức năng, chủ ghe đã nhảy sông trốn mất.  
Sáng 26/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Thượng tá Hoàng Văn Nam, Đồn trưởng đồn biên phòng Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa ra quyết định tịch thu hàng hóa và phương tiện trị giá khoảng 300 triệu đồng vận chuyển trái phép qua biên giới.
Theo đó, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 18/8, Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng) phát hiện ghe chở 13.860 kg đường cát và 8 tấn quần áo cũ trị giá khoảng 300 triệu đồng từ Campuchia vừa qua biên giới đến địa phận Việt Nam thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn (TP Châu Đốc).
Chủ ghe chở lậu nhảy sông trốn khi bị phát hiện ảnh 1

Ghe chở hàng lậu bị phát hiện.

Theo thượng tá Nam, qua nắm tình hình, các trinh sát mật đến nửa đêm, hôm đó mưa tầm tã và phát hiện ghe chở lậu. “Phát hiện lực lượng chức năng, chủ ghe nhảy xuống sông trốn mất cho đến nay không có ai liên quan đến phương tiện và hàng hóa đến đơn vị làm việc”, thượng tá Nam nói.   

Thượng tá Hoàng Văn Nam cho biết thêm, đoạn biên giới đồn phụ trách có nhiều kênh rạch, đường mòn cắt qua. Mùa nước nổi trên toàn tuyến nước ngập sâu từ 2,5 – 3,5m, các đối tượng sử dụng phương tiện thủy chạy với tốc độ cao để vận chuyển hàng lậu từ Campuchia về đến kênh Vĩnh Tế (Việt Nam), mất chưa đầy 5 phút, vì thế gây khó khăn trong công tác đấu tranh ngăn chặn. 

Theo Chi cục quản lý thị trường An Giang, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn phức tạp đối với các mặt hàng thuốc lá điếu ngoại, đường cát Thái Lan, quần áo cũ, vải khúc, hàng hóa tiêu dùng,… trong đó nổi cộm vẫn là mặt hàng thuốc lá, đường cát.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phát hiện 914 vụ (giảm 20% so cùng kỳ) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hóa bắt giữ trên 28,5 tỷ đồng (giảm 23% so cùng kỳ). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu 9,9 tỷ đồng (tương đương so cùng kỳ).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.