Chủ mỏ thiếc béo bở nhờ kẽ hở của luật

Đào đãi quặng thiếc trái phép ở Quỳ Hợp
Đào đãi quặng thiếc trái phép ở Quỳ Hợp
TP - Khu Mỏ thiếc Quỳ Hợp, nằm trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, thuộc phía tây tỉnh Nghệ An. Tại đây, hiện có 25 đơn vị được cấp phép khai thác, chế biến khoáng sản (thiếc).
Đào đãi quặng thiếc trái phép ở Quỳ Hợp
Đào đãi quặng thiếc trái phép ở Quỳ Hợp.

Trong đó, chỉ có Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh là đơn vị Nhà nước có giấy phép thông thường và mới đây thêm doanh nghiệp tư nhân Hà An, các đơn vị khai thác còn lại chỉ được cấp giấy phép khai thác tận thu; ngoài ra còn nhiều điểm khai thác trái phép khác.

Gọi là tận thu nhưng nhiều ông chủ tư nhân được cấp phép khai thác trên diện tích rộng lớn, giàu tài nguyên quặng thiếc. Số đơn vị khác, được cấp phép nhưng không tổ chức khai thác mà đấu thầu, cho người ngoài vào khai thác.

Các ông chủ mỏ có giấy phép khai thác tận thu không mất công thăm dò khoáng sản; thủ tục cấp phép tận thu lại rất đơn giản và nhanh. Theo Luật Khoáng sản hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này thì Bộ Tài nguyên và Môi trường mới có thẩm quyền cấp phép khai thác chế biến khoáng sản; còn UBND tỉnh cấp phép khai thác tận thu.

Hồ sơ xin cấp phép khai thác thông thường phải có hàng loạt giấy tờ, gồm quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng khoáng sản trên cơ sở kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng và ý kiến của hội đồng thẩm định trữ lượng quốc gia; báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản, kèm quyết định phê duyệt theo quy định…

Các đơn vị như Cty Khoáng sản 4; Cty Kim loại màu Nghệ Tĩnh v.v. cho biết, để có một giấy phép khai thác khoáng sản thông thường, do Bộ cấp phải làm thủ tục và chờ đợi khoảng 2- 4 năm. Nhưng đối với hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác tận thu, chủ doanh nghiệp chỉ cần 3 bộ hồ sơ là được các cơ quan quản lí nhà nước của tỉnh xem xét, đề nghị tỉnh cấp phép.

Khi được cấp phép khai thác tận thu lại bị khống chế về thời gian hoạt động nên các ông chủ mỏ tư nhân bỏ qua nhiều quy trình kỹ thuật, cốt moi được nhanh, được nhiều tài nguyên tốt, tài nguyên xấu bỏ lại, gây lãng phí tài nguyên và phá hủy môi trường nặng nề. Về nghĩa vụ với Nhà nước, do khai thác tận thu nên ngành thuế căn cứ vào báo cáo, không kiểm soát được nguồn thu để tính thuế nên không ai tính được Nhà nước đã bị thất thu thuế bao nhiêu.

Đây là kẽ hở của luật, bị nhiều cá nhân lợi dụng để lách luật. Tình trạng này không chỉ xảy ra ở Mỏ thiếc Quỳ Hợp mà nhiều địa phương khác trong cả nước.

MỚI - NÓNG