Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi

Ông Y Wem Hwing, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Mgar và nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk, thăm hỏi người hiến máu
Ông Y Wem Hwing, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Mgar và nhà báo Đình Thắng, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, kiêm nhiệm Trưởng văn phòng Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Trưởng Ban tổ chức Chủ nhật Đỏ Đắk Lắk, thăm hỏi người hiến máu
TPO - Sáng 24/1, trong số hàng ngàn người có mặt tại Trung tâm văn hóa huyện Cư Mgar (Đắk Lắk) tham gia hiến máu tại sự kiện Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 tại Đắk Lắk, có nhiều cặp vợ chồng đến sớm, cùng nhau làm việc ý nghĩa. Có thanh niên 8h làm lễ ăn hỏi, 7hkém đã xuất hiện để kịp hiến máu đầu tiên...  

6h45, anh Lê Anh Tuấn (35 tuổi) có mặt làm thủ tục hiến máu. Anh Tuấn hiện là giáo viên Tin học Trường THCS Nguyễn Văn Bé (xã Ea Tar, huyện Cư Mgar), sau khi hiến máu, anh sẽ về nhà làm lễ ăn hỏi. “Tôi đã 9 lần hiến máu nhân đạo. Đây có lẽ là lần hiến máu đặc biệt nhất trong đời, vì sau ít phút nữa, tôi có mặt ở nhà vợ chưa cưới để làm lễ ăn hỏi. Hai bên gia đình nội ngoại đều ủng hộ việc làm của tôi”, anh Tuân chia sẻ.

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 1Anh Lê Anh Tuấn có mặt từ rất sớm để đăng ký tham gia hiến máu

Cùng có mặt từ sáng sớm, anh Trần Quốc Văn (37 tuổi, cán bộ Ban chỉ huy quân sự xã Ea Kpam) và vợ là chị Bành Thị Thanh Tâm (35 tuổi, kế toán UBND xã Ea Kpam) cũng đến hiến máu. Anh Văn kể: “Tôi 12 lần hiến máu, còn vợ tôi cũng đến 11 lần rồi. Tôi biết Chủ nhật Đỏ tổ chức tại đây thông qua mạng xã hội và thông báo của chính quyền địa phương. Hiểu được ý nghĩa của việc làm này, vợ chồng chúng tôi luôn sẵn sàng tham gia, nếu đủ điều kiện”.

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 2Anh Trần Quốc Văn và vợ tham gia Chủ nhật Đỏ

Ngoài cặp đôi Văn-Tâm, còn nhiều cặp đôi giáo viên khác cũng đến chia sẻ giọt máu cứu người. 

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 3Thầy Lê Chí Khai cùng vợ là cô giáo Bùi Thị Hơn
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 4Cô giáo Ngô Thị Dung cùng chồng (thầy Đặng Xuân Duy) trên 5 lần hiến máu
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 5Thầy Nguyễn Lê Mai cùng vợ -cô giáo Lê Thị Hòa Nam
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 6Anh Trần Đức Thắng (công an xã Ea Đrơng, huyện Cư Mgar) và vợ Nguyễn Thị Hà Lý cùng con và chị gái (áo đỏ) tới sự kiện Chủ nhật Đỏ
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 7Cô giáo Trần Thị Hồng Phương cùng chồng Bùi Trọng Hiển mặc đồ đôi đến hiến máu

Đến với sự kiện Chủ nhật Đỏ lần này, còn có nhiều lực lượng khác. Thượng úy Hoàng Trung Kiên, Phó bí thư Đoàn cơ sở Công an huyện Cư Mgar cho biết, đơn vị có 19 cán bộ, chiến sĩ tham gia ngày hội hiến máu. “Năm nay, chúng tôi đã 3 lần tham gia hiến máu, một lần ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và 2 lần ở huyện Cư Mgar”, thượng úy Hoàng Trung Kiên nói.

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 8Cán bộ chiến sĩ Công an huyện Cư Mgar hiến máu

Ngoài ra, còn có 12 cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung (Cục C10, Bộ Công an) cũng đến tham gia.

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 9Cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Trung chờ làm thủ tục

Để chương trình Chủ nhật Đỏ được diễn ra thành công tốt đẹp, Huyện Đoàn Cư Mgar còn cử gần 30 tình nguyện viên hỗ trợ công tác tổ chức.

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 10Huyện Đoàn Cư Mgar huy động nhiều tình nguyện viên tham gia hỗ trợ sự kiện Chủ nhật Đỏ

Dự kiến Chủ nhật Đỏ tại huyện Cư Mgar sẽ tiếp nhận 1.200 đơn vị máu.

Ông Y Wem Hwing, Phó chủ tịch UBND huyện Cư Mgar cho biết, người dân ở địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiễu số hiểu được ý nghĩa của hiến máu nhân đạo nên nhiều người đăng ký tham gia. “Người dân nhận thức rằng, nếu cho được máu nghĩa là sức khỏe đảm bảo. Cho nên, sự kiện Chủ nhật Đỏ đã trở thành như ngày hội hiến máu”, ông Y Wem Hwing nói.

Dưới đây là một số hình ảnh sự kiện Chủ nhật Đỏ tại huyện Cư Mgar:

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 11
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 12
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 13Đông đảo người dân có mặt để tham gia sự kiện đầy ý nghĩa này
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 14
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 15
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 16
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 17Lực lượng công an, người dân đăng ký thủ tục hiến máu
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 18
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 19
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 20Lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ công tác tổ chức
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 21Anh Huỳnh Xuân Lợi, Phó Chủ tịch hội LHTN huyện, Phó Chủ nhiệm CLB Ngân hàng máu sống huyện Cư M'gar) vừa hiến máu, vừa chụp ảnh lưu niệm
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 22
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 23Người dân có mặt từ sáng sớm để tham gia sự kiện Chủ nhật Đỏ
Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 24Nhiều bạn trẻ lưu giữ khoảnh khắc tại sự kiện Chủ nhật Đỏ 

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ nhật Đỏ tại Tây Nguyên có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Y tế Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Công ty truyền thông sự kiện Pro, Bệnh viện Thiện Hạnh, Vietcombank Đắk Lắk, Bia Sài Gòn, Công ty Toàn Mỹ 14, Trung Nguyên Legend cùng một số cá nhân, đơn vị hảo tâm.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII - năm 2021 có sự đồng hành, tài trợ của các đơn vị: Bộ Công thương, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – Veam, Quỹ Vì tầm vóc Việt – Tập đoàn TH True milk, Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, Công ty CP Cafe E, Công ty CP Thương mại HMH Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc, Công ty TNHH New World Capital, Công ty TNHH Tư vấn Y dược Quốc tế - IMC…

Chủ nhật Đỏ ở Tây Nguyên: Đến hiến máu sớm để kịp về làm lễ ăn hỏi ảnh 25
MỚI - NÓNG