Chủ quyền quốc gia ngày càng được củng cố, bền vững hơn

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Ý.
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Như Ý.
TP - Nhìn lại 70 năm sau ngày 2/9/1945 lịch sử, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết của nhân dân, kinh tế, xã hội của đất nước ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ cũng ngày càng được củng cố và bền vững hơn.

Theo ông Túc, việc tiếp tục giữ vững được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chính là thành tựu lớn nhất mà đất nước ta đã đạt được trong 70 năm qua. Bởi nhìn lại lịch sử 70 năm qua thì thấy, đất nước luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thách thức, có những thời điểm chủ quyền quốc gia lâm vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”… Nhưng rồi dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đoàn kết, yêu nước bất khuất của nhân dân, chúng ta đã ngăn chặn được sự phá hoại của lực lượng quốc dân đảng, tiếp tục giữ vững ngọn cờ cách mạng của nhà nước non trẻ.

Từ một dân tộc nghèo đói, lạc hậu đến hôm nay đất nước chúng ta đã ngày càng phát triển. Nhiều sản phẩm đứng đầu thế giới về xuất khẩu như gạo, cà phê, hồ tiêu… Việt Nam cũng trở thành điểm đến thân thiện, tin tưởng của du khách quốc tế. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Trẻ em được học hành, chăm lo sức khỏe…

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên đoàn chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam

Tiếp đó, dù phải đương đầu với những đế quốc, thực dân hùng mạnh là Pháp và Mỹ nhưng chúng ta vẫn giành được chiến thắng. Trong đó đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 và chiến thắng lịch sử 30/4/1975, thống nhất nước nhà… Sau những cuộc chiến anh dũng đó chúng ta còn phải đương đầu với những kẻ thù khác. Nhưng cuối cùng chúng ta đều giành chiến thắng, giữ vững được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. “Đây chính là những thành tựu lớn nhất mà đất nước có được trong 70 năm qua. Và nếu không có vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh yêu nước, đoàn kết của nhân dân thì bộ mặt của đất nước không thể được như hôm nay”, ông Túc nói.

Về lĩnh vực kinh tế, theo ông Túc, dù còn những hạn chế, khuyết điểm nhất định, nhưng nhìn lại 70 năm thì thấy đất nước đã vượt qua hàng loạt khó khăn, thách thức và đạt được rất nhiều thành tựu to lớn trên các mặt văn hóa, kinh tế, xã hội. Từ một dân tộc nghèo đói, lạc hậu đến hôm nay đất nước chúng ta đã ngày càng phát triển. Nhiều sản phẩm đứng đầu thế giới về xuất khẩu như gạo, cà phê, hồ tiêu… Việt Nam cũng trở thành điểm đến thân thiện, tin tưởng của du khách quốc tế. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Trẻ em được học hành, chăm lo sức khỏe…

Tuy nhiên, ông Túc cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, sự phát triển đó vẫn chưa đáp ứng được với đòi hỏi của nhân dân. Trong một số lĩnh vực, nhất là về quản lý kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế khiến cho tốc độ phát triển chưa cao. Vì thế, đây chính là thời điểm để chúng ta nhìn nhận lại những thành tựu, hạn chế để rút ra bài học, kinh nghiệm. “Thời gian tới phải làm sao tiếp tục phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của người dân. Vì như chúng ta biết, khi đất nước chưa đổi mới, chưa có “khoán 10” kinh tế khó khăn như thế nào. Nhưng sau khi đổi mới, nhân dân được quyền làm chủ, chúng ta không chỉ thoát khỏi cảnh thiếu lương thực, mà còn dần trở thành nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu lúa gạo”, ông Túc nói và cho rằng, trong thời đại ngày nay, Nhà nước chỉ nên quản lý và định hướng, còn cái gì dân làm được thì kiên quyết để dân làm. Có như thế thì mới phát huy được quyền làm chủ, sự sáng tạo, năng động của người dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao tại 5 điểm tối ngày 2/9

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2015) và Quốc khánh 2/9. Bắn pháo hoa tầm cao sẽ được tổ chức tại 5 điểm gồm: hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ) và hồ Văn Quán (quận Hà Đông). Thời gian bắn 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/9.

Minh Tuấn

MỚI - NÓNG