Chủ quyền Tổ quốc thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Triều Tiên. Ảnh: Bảo Linh
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu cấp cao thanh niên Triều Tiên. Ảnh: Bảo Linh
TP - Chủ quyền Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, rút ngay giàn khoan ra khỏi đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”,  Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định.

Sáng 24/5 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương đồng minh thanh niên XHCN Kim Nhật Thành.

Đoàn đại biểu do đồng chí Jong Yong Won, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đồng minh XHCN Kim Nhật Thành dẫn đầu cùng sự có mặt của Đại sứ nước CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam ngài Kim Chang IL.

Tại cuộc gặp gỡ, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh quan hệ hợp tác tốt đẹp của Đoàn Thanh niên hai nước đồng thời giới thiệu về các tổ chức thanh niên Việt Nam và Năm Thanh niên tình nguyện đang diễn ra với không khí sôi nổi, nhiệt huyết.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cung cấp thông tin cho đoàn bạn về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là thành viên.

“Chủ quyền Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Nhân dân và thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, rút ngay giàn khoan ra khỏi đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định.

Đồng chí Jong Yong Won, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư đồng minh XHCN Kim Nhật Thành bày tỏ mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đồng thời ủng hộ Việt Nam bảo vệ hòa bình. Đồng chí cho biết thanh niên Triều Tiên đang gánh trên vai sứ mệnh xây dựng đất nước và đang phát huy sức mạnh, tinh thần thanh niên góp phần vào công cuộc xây dựng CNXH, tạo ra môi trường hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Đoàn đại biểu cấp cao của Ủy ban T.Ư đồng minh XHCN Kim Nhật Thành sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 đến 27/5. Đoàn sẽ đến thăm địa đạo Củ Chi, Dinh Độc lập (TPHCM), giao lưu với trường mẫu giáo Việt- Triều Hữu nghị (Hà Nội), thăm Bảo tàng dân tộc học, khu phố cổ Hà Nội.

MỚI - NÓNG