Chủ tịch Hà Nội đề nghị Bộ Y tế công bố sớm ca mắc COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phủ nhận thông tin cho rằng “Hà Nội tranh thông tin công bố ca mắc COVID-19", đồng thời đề nghị Bộ Y tế công bố sớm các ca bệnh để thuận lợi cho cơ sở thực hiện các biện pháp cần thiết.

Sáng 13/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, ông Chung đề cập không phải Hà Nội tranh thông tin công bố về ca mắc COVID-19. Giai đoạn 1, Bộ Y tế cho phép CDC Hà Nội xét nghiệm loại trừ, giai đoạn 2 cho xét nghiệm khẳng định.

 “Chúng tôi chỉ yêu cầu, nếu đã cho phép Hà Nội xét nghiệm khẳng định thì các anh cập nhật và công bố luôn. Ví dụ ca bệnh chiều hôm qua, Hà Nội đã báo từ chiều tối hôm trước, đáng ra buổi sáng là cần công bố, nhưng để đến buổi chiều hôm qua mới công bố. Người dân buổi sáng cứ thấy báo chí đưa tin buổi sáng thứ nhất, sáng thứ 2 không thấy ca bệnh mới thì tôi xin nói với các anh là Chỉ thị 16 không thực hiện được”, ông Chung nói thêm.

 Từ thực tế này, ông Chung cho rằng, có việc không đồng bộ, không nhất quán, tạo sự phân tâm cho người dân. Vì thế, cần phải mổ xẻ, nhận định trong thời gian tới như thế nào, cái gì chỉ đạo chưa đúng thì phải mạnh dạn sửa ngay vì dưới cơ sở làm trực tiếp, nếu “cứ chung chung khó làm lắm”.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, công tác phòng, chống COVID-19 đều dựa trên chỉ đạo từ T.Ư. Trên địa bàn Hà Nội, Ban Chỉ đạo T.Ư cũng họp liên tục, dựa trên chỉ đạo đó, Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt.

 “Tôi nghĩ những gì vào cuộc của địa phương dựa trên trực tiếp thì các đồng chí cũng nên tôn trọng. Tránh tình trạng ở trên các chuyên gia cứ phát ngôn, tôi nghe dư luận quần chúng nhân dân rất bức xúc”, ông Chung nói.

Trong phần kết luận sau đó, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã được cấp quyền xét nghiệm khẳng định, khi có kết quả thì báo cáo ngay lên Bộ, đề nghị Bộ cũng thông báo ngay.

“Như tối qua có 2 ca, sáng nay Bộ cũng thông báo ngay để cho người dân nắm luôn, tránh việc để đến chiều người dân bức xúc”, ông Chung nói.

Liên quan các công việc cụ thể, ông Chung yêu cầu ngành Y tế thành phố phải thông báo cho tất cả các hiệu thuốc trên địa bàn thực hiện cung cấp danh sách các cá nhân mua thuốc cảm, thuốc ho, thuốc sốt trong thời gian qua cho các trạm y tế phường, xã để thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm.

“Nếu hiệu thuốc nào để sót các trường hợp này, sau này phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đây là một nhiệm vụ tham gia công tác phòng chống dịch. Những trường hợp không phối hợp thông báo sau này có thể bị tước giấy phép vĩnh viễn”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tất cả các phòng khám tư nhân, các trạm y tế, các bác sĩ tư nhân trên địa bàn có tiếp nhận các bệnh nhân ho, sốt, khó thở thì phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ. Không bỏ lọt trường hợp nào.

Các quận, huyện phải rà soát toàn bộ những người có yếu tố liên quan đến Hạ Lôi như người đến thăm thân, người nhà, người tiếp xúc mua bán hoa, những người đến ăn cưới, ăn giỗ, thanh minh… đều phải được thông báo và cách ly tại nhà ngay lập tức, lấy mẫu xét nghiệm. Các quận có yếu tố nhà tang lễ, chợ hoa liên quan đến buôn bán hoa cũng phải rà soát, yêu cầu cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

MỚI - NÓNG