Chủ tịch Hà Nội: Sớm xây chợ đầu mối 'giải cứu' nông sản

Chủ tịch Hà Nội: Sớm xây chợ đầu mối 'giải cứu' nông sản
TPO - Để tránh tình trạng được mùa mất giá dẫn đến đổ bỏ củ cải như thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị UBND huyện Mê Linh trang bị kiến thức về thị trường cho nông dân, sớm xây dựng chợ nông sản đầu mối…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc tại UBND huyện Mê Linh ngày 21/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị UBND huyện phối hợp với các sở, ngành thành phố xây dựng giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững; trong đó, tập trung trang bị kiến thức về thị trường cho nông dân, tránh tình trạng “được mùa mất giá” như một số trường hợp xảy ra trong thời gian qua.

Đề cập trực tiếp vào vấn đề “nóng” nổi lên từ việc tiêu thụ củ cải trắng của nông dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) gặp khó khăn, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời các doanh nghiệp bán lẻ, các nhà phân phối để tổ chức hội nghị về tiêu thụ nông sản bên cạnh giải pháp chế biến nông sản. Về dài hạn, Sở Công Thương cần chủ trì xây dựng kế hoạch đến năm 2020 về đào tạo, hỗ trợ nông dân kiến thức về thị trường, xây dựng thương hiệu, xây dựng xuất xứ, nguồn gốc nông sản, tiến tới xuất khẩu.

Huyện Mê Linh cũng phải xây dựng chợ nông sản đầu mối và công tác khảo sát địa điểm xây dựng chợ phải xong trong tháng 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng huyện Mê Linh cần thu gọn đầu mối trong quản lý dịch vụ tưới tiêu. Công tác quản lý nhà nước cũng như truyền thông về tình hình tiêu thụ nông sản, huyện cùng các cơ quan chức năng cần chủ động đưa thông tin chính xác, đúng mức, không cường điệu. Lãnh đạo thành phố cũng gợi mở các tour du lịch kết hợp nông nghiệp về vùng trồng hoa, trồng rau để khai thác du lịch huyện.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nguyên nhân 2.000 tấn củ cải tại xã Tráng Việt ứ đọng tại ruộng do hoạt động sản xuất chưa gắn với nhu cầu tiêu thụ của thị trường dẫn đến cung vượt cầu. Hiện mới có 5% nông sản của Mê Linh vào các trung tâm thương mại, siêu thị, còn 95% nông sản do người dân tự tiêu thụ qua thương lái. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện chưa có chuỗi liên kết, thiếu đồng nhất giữa đơn vị bao tiêu sản phẩm và người nông dân.

Sở Công Thương đã giúp xã kết nối với các doanh nghiệp để đưa nông sản vào tiêu thụ tại các siêu thị, dự tính khoảng 10 - 15 ngày sẽ giải quyết hết 2.000 tấn củ cải tồn đọng. Về lâu dài, huyện cần có giải pháp bền vững như xây dựng đường xá, trung tâm sơ chế nông sản để người dân yên tâm gieo trồng, có cơ sở phát triển nông nghiệp ổn định.

MỚI - NÓNG