Chủ tịch Hà Nội: Tăng cường 141 tuần tra ban đêm chống tội phạm càn quấy, cướp giật

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an thành phố tăng cường các tổ công tác 141 tuần tra ban đêm phòng chống tội phạm càn quấy, cướp giật.

Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 4/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu công an thành phố phải đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Ông Chung cho rằng, trong dịp nghỉ lễ, trung bình trên cả nước mỗi ngày có 20 người chết vì tai nạn giao thông, vì thế, công an thành phố và sở GTVT phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiểm tra để giảm ùn tắc giao thông, kiểm soát việc sử dụng đồ uống có cồn, rượu bia, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

“Cần tăng cường các tổ 141, tăng cường tuần tra ban đêm, phòng chống tội phạm càn quấy, cướp, cướp giật. Công an thành phố phải sớm mở cao điểm phòng chống tội phạm liên quan đến trộm cướp, cướp giật”, ông Chung nói.

Ông Chung cũng yêu cầu các quận, huyện, phường, quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các cửa hàng không thiết yếu, đảm bảo phải mở cửa sau 9h sáng. Tất cả các chủ cửa hàng phải treo biển niêm yết giờ mở cửa.

“Nếu làm tốt việc này sẽ phần nào giảm được ùn tắc giao thông buổi sáng. Thành phố sẽ nghiên cứu tiếp xem có quy định giờ đóng cửa hay không. Nhưng quy định mở cửa sau 9h là bắt buộc, thực hiện đến hết năm 2020. Sau này, nếu thấy hợp lý sẽ triển khai thành quy định của thành phố”, ông Chung nói.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh, phải kiểm tra, rà soát, không được cho ai lấn chiếm vỉa hè kinh doanh với bất cứ hình thức nào. Ông Chung nhắc một loạt các loại hình như bán hoa; sửa chữa ô tô xe máy; bán khunh tranh, ảnh; cửa hàng ăn và nhấn mạnh: “Nghiêm cấm ngồi lấn chiếm vỉa hè. Các quận phải tăng cường kiểm tra”.

Ông Chung cho biết, trong một vài ngày tới, hai ổ dịch Hạ Lôi và Đông Cứu sẽ được gỡ bỏ lệnh cách ly khi hết hạn, vì thế, cơ bản trên địa bàn thành phố, các ổ dịch đã được xử lý. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vẫn duy trì, tuy nhiên, 3 – 4 ngày mới giao ban một lần để dành thời gian tập trung chăm lo cho phát triển kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội.

“Các địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp cần tăng cường sản xuất các cây củ, quả; tăng cường mở rộng đàn lợn, bò, gia cầm… đưa nông nghiệp phát triển hơn. Các Sở NN&PTNT và Sở KH&ĐT, các huyện cần khuyến khích người dân tái cơ cấu lại phương thức sản xuất, chăn nuôi, đưa vào sản xuất các sản phẩm chất lượng cao”, ông Chung nói thêm.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.