Chủ tịch Hà Nội “thúc” tiến độ làm đường 32

Đến bao giờ đường 32 mới hết gây đau khổ cho dân?
Đến bao giờ đường 32 mới hết gây đau khổ cho dân?
TPO – Sau khi báo chí phản ánh tiến độ thi công chậm chạp, khiến đường 32 trở thành nỗi khổ của dân, vừa qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đi kiểm tra và chỉ đạo thi công Quốc lộ 32 phải làm khẩn trương và sạch sẽ hơn.

>> Kinh hoàng con đường cửa ngõ thủ đô

Đến bao giờ đường 32 mới hết gây đau khổ cho dân?
Đến bao giờ đường 32 mới hết gây đau khổ cho dân?. Ảnh: Minh Đức

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng chưa được hoàn thành dứt điểm, tiến độ thi công các gói thầu và dự án còn chậm; quá trình thi công chưa kết hợp các biện pháp tổ chức giao thông khoa học, phù hợp, do đó, thường xuyên gây ùn tắc giao thông, tình trạng bụi bẩn khi nắng, úng ngập, lầy lội khi mưa và là một điểm “nóng” về giao thông, làm cho người dân bức xúc.

Từ đó, ông Nguyễn Thế Thảo đề nghị, chính quyền địa phương phải giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đúng quy định cho người dân khi di dời.

Về thi công nút giao Mai Dịch (thuộc Dự án đường vành đai 3), Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo: trước 30 – 9, Ban Quản lý Thăng Long và nhà thầu thi công phải hoàn thành 2 tuyến đường nhánh, dải phân cách; thi công theo phương pháp cuốn chiếu, đảm bảo gọn, sạch, không ảnh hưởng tới giao thông, vệ sinh môi trường; lắp dựng hàng rào che chắn những điểm làm ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị...

MỚI - NÓNG