Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra vụ bé trai bị bố dùng dây điện đánh

Những vết thương trên người cháu N (Ảnh: Thanh Hà)
Những vết thương trên người cháu N (Ảnh: Thanh Hà)
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định liên quan đến thông tin phản ánh bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người .

Chiều nay 13/12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan xác minh, điều tra, xử lý theo quy định liên quan đến thông tin phản ánh bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người .

Văn bản chỉ đạo nêu rõ, ngày 13/12 thông tin báo chí phản ánh việc bé trai 9 tuổi bị bố đẻ dùng dây điện đánh thâm tím người. Cụ thể, theo phản ảnh trường hợp cháu Trần Duy Nguyên (9 tuổi), bị bố đẻ là Trần Tuấn Long (36 tuổi, trú tại Vân Hội, huyện Đông Anh), bạo hành trong một thời gian dài. Hiện cháu đã được đón về ở với mẹ đẻ tại quận Bắc Từ Liêm.

Ngoài yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra, xử lý theo quy định, lãnh đạo Hà Nội Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội chủ trì, phối hợp Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh khẩn trương kiểm tra vụ việc; đảm bảo quyền lợi của trẻ theo quy định.

Thành phố yêu cầu báo cáo Thành ủy, UBND thành phố về vụ việc trước ngày 20/12/2017.

Như Tiền Phong phản ánh, theo cháu Nguyên, trong thời gian vừa qua sinh sống cùng bố và bà nội thường xuyên bị bố dùng dây điện đánh một cách dã man. "Gần đây nhất là lúc cháu bị viết bản kiểm điểm, sau đó bố đã xem và đánh cháu rồi đuổi đi. Có hôm bố còn đánh, cháu khóc van xin nhưng bố lại dùng dao doạ "Mày nằm xuống không tao chém mày chết", xong cháu nằm xuống bị bố đánh tiếp mà không tha" - cháu Nguyên. nói.

Theo Nguyên, thì cháu phải làm nhiều việc trong nhà như rửa bát, giặt quần áo hay phải tự nấu ăn nhưng vẫn thường xuyên bị bố đánh vào tay, chân, mông tạo thành những vết sẹo lồi lõm, thâm tím. Cũng theo N. trong thời gian bị bố đánh thì thường đóng kín cửa nên hàng xóm không ai biết. "Cháu rất sợ khi bị bố đánh và không muốn về nữa"- N. cho biết.

 Theo chị Liên, hai  vợ chồng ly hôn cách đây vài năm. Cháu N. và anh trai ở cùng bố ruột tên T.T.L (xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội). "Cách đây 2 năm cháu lớn bị bố đánh sau đó đuổi về bên ngoại sống còn N. tiếp tục ở lại với bố" - chị Liên nói.

Trao đổi với báo chí một cán bộ công an xã Vân Nội được biết, phía công an đã tiếp nhận trình báo của chị Liên về sự việc và đang tiến hành xác minh làm rõ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.