Chủ tịch Hiệp hội vận tải cũng 'ăn đòn' taxi 'dù'

Chủ tịch Hiệp hội vận tải cũng 'ăn đòn' taxi 'dù'
TPO - Ông Bùi Danh Liên – Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho biết: “Tôi cũng nhiều lần “ăn đòn” của các hãng taxi. Lái xe thản nhiên mặc cả đi cuốc hoặc dùng đồng hồ “nhảy số” rất dã man”.

Lấy dẫn chứng hai lần “dính đòn” của taxi hãng Trung Việt, ông Liên nói, đi từ nhà đến cơ quan thường chỉ mất 80.000 đồng, nhưng đồng hồ của lái xe nhảy lên mức 110.000 đồng.

Lần khác, ông Liên nhặt được hai phù hiệu có số đăng ký giống hệt nhau nhưng là của hai hãng khác nhau. “Nhiều lái xe thậm chí không biết trụ sở hãng ở đâu, hoặc mua lại taxi của người khác, cuối năm nộp tiền” - ông Liên nói.

Theo thống kê của Hiệp hội vận tải Hà Nội, năm ngoái có 900 lái xe taxi bị xử phạt, “kèm theo đó là khoảng 5.000 người bị ảnh hưởng do trụ cột kinh tế gia đình mất việc” - ông Liên cho hay.

Tuy nhiên, Hiệp hội vận tải Hà Nội kiến nghị liên ngành cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông Hà Nội kiên quyết “xử” lái xe và hãng taxi vi phạm.

“Nếu quên đồ trên taxi, 90% khả năng khách hàng sẽ bị mất. Vài phần trăm là được trả lại nhưng không đầy đủ. Những trường hợp trả lại được báo chí nhắc tới chỉ 1%” - đại diện Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói.

Thu hồi giấy phép lái xe taxi phạm luật

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, hiện Thủ đô có 114 doanh nghiệp taxi với khoảng 15.000 xe và 20.000 tài xế. Có những doanh nghiệp sử dụng xe taxi chất lượng thấp, lái xe không có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ, đạo đức lái xe thấp, một số trường hợp còn chống đối người thi hành công vụ.

Ba tháng đầu năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội xử lý hơn 1.000 trường hợp taxi vi phạm, tạm giữ 97 xe taxi. Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý, lập biên bản gần 500 trường hợp taxi phạm luật giao thông.

Những hãng có nhiều taxi vi phạm là những hãng lớn như: Mai Linh, Hà Nội, Morning, Vạn Xuân, Phù Đổng... Trong đó, Mai Linh dẫn đầu về số xe bị tạm giữ.

“Với nhiều người dân, nhắc đến taxi như nhắc đến hung thần. Không thể chấp nhận việc ngay tại Thủ đô vẫn có những taxi phóng nhanh vượt ẩu, taxi dù” - ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói.

Theo ông Linh, việc Hà Nội kiên quyết xử lý taxi phạm luật, taxi “dù” ngày mai sẽ tạo điều kiện cho người dân được hưởng dịch vụ taxi văn minh, hiện đại. “Các hãng taxi cũng được hưởng lợi từ việc nâng cao ý thức lái xe ” - ông Linh nói.

Ngày mai, 10 – 5, Hà Nội sẽ có tám Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý taxi vi phạm tại 10 quận nội thành và huyện Sóc Sơn.

Lần kiểm tra này sẽ xử lý mạnh tay trường hợp chống người thi hành công vụ hoặc lỗi vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông.

Lái xe vi phạm sẽ bị tước giấy phép và lập hồ sơ gửi các hãng taxi, lập hồ sơ gửi các hãng taxi. “Như thế, lái xe taxi vi phạm sẽ không còn cơ hội tiếp tục làm nghề. Phải xử nghiêm bởi lái xe taxi nắm trong tay sinh mạng của hành khách” - lãnh đạo Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.