Chủ tịch huyện xây nhà lấn vỉa hè

Chủ tịch huyện xây nhà lấn vỉa hè
TP - Ông Lê Huy Cường, Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (Bến Tre) xây nhà mặt tiền Quốc lộ 57, thuộc khu phố 2, thị trấn Chợ Lách, lấn chiếm vỉa hè, gây bất bình trong dân.
Căn nhà (x) của ông Chủ tịch huyện. Ảnh: Đức Thịnh
Căn nhà (x) của ông Chủ tịch huyện. Ảnh: Đức Thịnh.

Theo giấy phép do Phó chủ tịch UBND huyện Lê Phước Toàn ký, căn nhà của Chủ tịch Cường rộng 11,9 mét, dài 12,2 mét, 1 trệt 2 lầu. Đoạn đường ở đây quy định vỉa hè 4 mét, các nhà dân và cơ sở của doanh nghiệp đã xây dựng đều chấp hành để đảm bảo an toàn giao thông Quốc lộ 57.

Riêng căn nhà của Chủ tịch Cường lại lấn chiếm vỉa hè gần 2 mét, làm cho Quốc lộ 57 qua đây bị bóp lại, chật chội. Chủ tịch Cường còn kiêm Trưởng ban An toàn giao thông, và là đại biểu HĐND huyện Chợ Lách.

Ông N.T.T là một người dân ở khu phố 2, cho biết nhà của Chủ tịch huyện nhô hẳn ra ngoài quá nhiều, nên dân bất bình.

Một người dân khác anh T.V.T, bức xúc nhà anh xây từ lâu, đã chừa vỉa hè hơn 4 mét mà thỉnh thoảng còn có cán bộ đến dọa sẽ giải tỏa để mở rộng vỉa hè.

“Tôi nghĩ, cán bộ và dân đều phải chấp hành quy định chung. Nhà của Chủ tịch huyện lấn chiếm vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì phải tháo dỡ phần vi phạm mới công bằng”, anh T. nói.

Về việc này Phó bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn Chợ Lách Nguyễn Thị Mộng Thùy và Phó chủ tịch UBND thị trấn Trần Hoàng Cung, cho rằng có nghe dư luận nhưng chưa thấy đơn thư nên chưa kiểm tra, xử lý.

Tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Lách, ông cán bộ Trần Bá Tòng cũng nói, chưa nhận được đơn thư khiếu nại hay tố cáo.

Ông Tòng nói “khi căn nhà hoàn chỉnh, chúng tôi sẽ kiểm tra nếu không đúng giấy phép sẽ xử lý”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG