Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản

Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản
Nhận lời mời của Nhà vua Nhật Bản A-ki-hi-tô (Akihito) và Hoàng hậu, sáng nay 25/11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân rời Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản.

Đây là chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên của nguyên thủ Nhà nước Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (21/9/1973).

Chuyến thăm từ ngày 25-29/11/2007 là sự kiện quan trọng, tạo động lực mới củng cố cơ sở chính trị và sự tin cậy giữa hai nước, mở ra thời kỳ phát triển mới của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á.

Những năm gần đây, với sự nỗ lực của cả hai bên, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Nhật Bản đã có những bước phát triển nhanh chóng. Các vấn đề hợp tác cụ thể giữa hai nước như công nghệ thông tin, viện trợ phát triển chính thức, xóa đói giảm nghèo, cải thiện môi trường đầu tư - nâng cao năng lực cạnh tranh… đều có những bước tiến rõ rệt; hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong thông điệp chào mừng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nhật Bản Y-a-xư-ô Phư-cư-đa (Yasuo Fukuda) nhấn mạnh: Nhật Bản đang nóng lòng được nghênh đón Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết cùng Phu nhân sang thăm. Quan hệ Nhật Bản - Việt Nam đang bước đến giai đoạn tốt đẹp nhất trên mọi mặt. Trong thời gian tới, Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước về chiều sâu vì hòa bình và phồn thịnh của toàn khu vực châu Á.

Tham gia đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Nhật Bản có các đồng chí:

Hoàng Trung Hải, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Hoàng Văn Phong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Chu Tuấn Cáp, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Hữu Lục, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đỗ Xuân Đông, Trợ lý Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Nương, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng; Vũ Hoàng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

MỚI - NÓNG